Chợ phiên công viên Bạch Đằng có gì?

Chợ phiên mang tên SaiGon Central Market, chính thức mở cửa từ 22-4, gồm 4 khu, 120 gian hàng với tổng diện tích khoảng 3.200 m2.

Các khu được chia thành Khu văn hóa nghệ thuật; Khu giới thiệu sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, nơi mua sắm, kinh doanh các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam có thương hiệu hàng mỹ nghệ, lưu niệm; Khu ẩm thực với diện tích 700 m2 là nơi giới thiệu, biểu diễn nấu ăn các món tiêu biểu, món ngon đường phố đặc trưng của Việt Nam và khu vui chơi giải trí, trò chơi dân gian phục vụ du khách và trẻ em.

Chợ phiên đặt tại công viên Bến Bạch Đằng, ngay trung tâm thành phố, gần phố đi bộ Nguyễn Huệ nên dù mới mở cửa nhưng đã thu hút rất đông người dân và khách du lịch ghé tham quan, mua sắm.

Chợ phiên phục vụ nhu cầu mua sắp, vui chơi giải trí cho người dân TP.HCM và du khách định kì vào hai ngày cuối tuần.

Thời gian hoạt động chợ phiên từ 10 giờ sáng thứ bảy đến 22 giờ chủ nhật trong tuần. Tuy nhiên, từ 12 giờ trưa thứ sáu, các đơn vị đã tập kết thiết bị, vật liệu và thi công lắp dựng; từ 23 giờ ngày chủ nhật sẽ tháo dỡ, hoàn trả lại mặt bằng cho công viên trước 8 giờ sáng thứ hai.

Các mặt hàng được bán trong chợ khá phong phú về mẫu mã và giá cả, hợp túi tiền.

Các tiểu thương trong chợ cho hay, mỗi sạp hàng có diện tích 2 m2 giá cho thuê 1,8-2 triệu đồng/ngày.

Người bán hàng vui vẻ hướng dẫn khách lựa chọn sản phẩm ưng ý.

Dịch vụ vẽ Henna được các bạn trẻ yêu thích.

Các gian hàng mỹ phẩm được lựa chọn nhiều tại khu chợ.

Khu vực ẩm thực luôn chật kín khách tìm đến thưởng thức.

Nhiều món ăn độc đáo, hấp dẫn thu hút giới trẻ.

Hai bạn trẻ thoải mái thưởng thức phần "snack khói" mới lạ.

Các món ăn được bày trí bắt mắt khiến khách tham quan khó có thể bỏ qua.

Các món ăn đường phố nổi tiếng từ các vùng miền hội tụ tại chợ phiên.

Món bánh tráng nướng với màu sắc và mùi thơm hấp dẫn.

Các quầy bán cây cảnh xuất hiện tại chợ phiên.

Khách tham quan hào hứng tham gia các trò chơi dân gian như đập niêu, bắt vịt...tại khu vực vui chơi, giải trí  của chợ phiên.

Khu vực trò chơi dân gian Thảy vòng cổ vịt.

Khu vực văn hóa nghệ thuật dành cho các bạn trẻ đam mê các hát phục vụ khách tham quan.

Các sản phẩm chậu hoa, hình người nặn bằng đất sét độc đáo tại khu vực hàng lưu niệm.

Trước đó, vào đầu tháng 2, UBND quận 1 đã có đề xuất thành phố cho phép  tổ chức chợ phiên vào mỗi cuối tuần tại công viên Bạch Đằng.

Theo UBND quận 1, chợ phiên công viên bến Bạch Đằng sẽ tạo thêm sản phẩm, kích cầu du lịch của quận 1 và TP HCM, làm chuyển hóa tình hình an ninh trật tự, xây dựng hình ảnh chợ phiên hiện đại giữa trung tâm TP HCM.

Phiên chợ hoạt động theo hình thức "lưu động, linh động" và theo không gian mở. Luân phiên thay đổi theo từng chủ đề riêng để tạo sự thay đổi, mới lạ và định kỳ tổ chức vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần (có thể vào các dịp lễ Tết). Tuy nhiên, chợ phiên sẽ tạm ngưng hoạt động nếu trùng với các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội của thành phố, sở ban ngành nếu tổ chức tại công viên.

Nguồn thu từ hoạt động này sẽ được tái đầu tư trở lại để phục vụ cho công tác duy tu, bảo trì công viên.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

(PLO)- Dự báo nắng nóng vẫn tiếp diễn, sang tháng 4 và tháng 5 sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng cả miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất là trên 39 độ C.

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

(PLO)- Một trong những nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến việc có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.