Chợ Bình Tây 'lột xác' sau hai năm tu sửa

Chợ Bình Tây được xây dựng năm 1928, là một trong những ngôi chợ đẹp nhất tại TP.HCM. Cuối năm 2016, chợ bắt đầu đóng cửa để sửa chữa nâng cấp.

Sau hai năm sửa chữa, sáng 15-11 chợ Bình Tây đã chính thức hoạt động trở lại.

Cảnh tiểu thương dọn hàng vào chợ diễn ra nhộn nhịp.

Tiểu thương dọn hàng từ chợ tạm sang sạp mới bên trong chợ Bình Tây.

Số lượng sạp bên trong chợ được giữ nguyên, chỉ sơn và sửa chữa trông sạch sẽ và bắt mắt.

Các tiểu thương tất bật sửa soạn, trang trí lại sạp hàng để bắt đầu buôn bán.

Cô Châu - một tiểu thương trong chợ cho hay từ sáng đến giờ sạp hàng mới của cô khách vào mua tấp nập, nhìn ngôi chợ sáng sủa ai cũng hân hoan, phấn khởi.

Đến trưa của ngày đầu khai trương, hầu hết các sạp đã hoàn tất việc dọn hàng vào sạp mới.

Trong ngày buôn bán trở lại, nhiều tiểu thương còn thực hiện giảm giá cho khách mua hàng để  "lấy hên".

Không gian thoáng đãng bên trong chợ được các tiểu thương hài lòng khi trở lại.

Người mua người bán ra vào chợ tấp nập trong ngày đầu chợ hoạt động trở lại.

Các đơn hàng đi các tỉnh đang được tiểu thương gấp rút chuẩn bị để giao trong ngày đầu khai trương.

Một góc chợ Bình Tây trong diện mạo mới.

Tiểu thương tất bật trang trí sạp hàng bắt mắt trong ngày khai trương.

Hệ thống Internet được các nhân viên kiểm tra lại trong ngày chợ hoạt động trở lại.

Hệ thống PCCC bên trong chợ Bình Tây được thay mới toàn bộ.

Một tiểu thương chia sẻ trực tiếp hình ảnh sạp mới của mình lên mạng xã hội để nhiều người biết.

Một gia đình đi chợ và chụp lại ảnh lưu niệm ngày chợ hoạt động trở lại.

Tiểu thương thắp nhang cầu buôn may bán đắt trong ngày chợ khai trương lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm