Chỉnh trang công viên bến Bạch Đằng theo phương án chuỗi sen

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong sau cuộc họp về việc thực hiện cải tạo, chỉnh trang Công viên bến Bạch Đằng, phường Bến Nghé, quận 1. 

Theo đó, ông Phong cơ bản chấp thuận đề xuất của Sở QH&KT TP về phương án ý tưởng thiết kế cải tạo, chỉnh trang Công viên bến Bạch Đằng (phương án chuỗi sen).

Sở QH&KT TP được giao hướng dẫn đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan chức năng như tháo dỡ các công trình trên bờ để tạo sự thông thoáng, giữ lại các cầu tàu để phục vụ giao thông thủy.

Đồng thời không bố trí công trình tại vị trí lối lên xuống của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, bỏ hàng chữ Thành phố Hồ Chí Minh dưới khối bệ cột cờ các nước Asian để bố trí tại vị trí khác,....

Ngoài ra, Sở QH&KT TP cũng hoàn chỉnh phương án thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng và chuyển Sở Xây dựng TP để Sở này chủ trì thực hiện tổ chức thi công cải tạo, chỉnh trang Công viên bến Bạch Đằng.

Công viên bến Bạch Đằng sẽ được cải tạo, chỉnh trang. Ảnh: H.GIANG

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, UBND quận 1 mời các đơn vị hiện đang quản lý, khai thác sử dụng các công trình trên bờ tại Công viên bến Bạch Đằng để thỏa thuận thời gian di dời và thực hiện tháo dỡ toàn bộ các công trình trên bờ tại khu vực này.

Công viên bến cảng Bạch Đằng tại số 2 đường Tôn Đức Thắng, nằm bên bờ Tây sông Sài Gòn với chiều dài 1,3 km, rộng khoảng 23.400 m2. Trước đây, công viên do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn quản lý. Từ ngày 1-9-2016, UBND TP ra thông báo đổi chủ quản công viên Bạch Đằng cho UBND quận 1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm