Chính thức khai trương tuyến xe buýt liên tỉnh Đà Nẵng - Huế

Sáng 1-1-2020, tại Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng, Sở GTVT TP phối hợp với ban lãnh đạo bến xe tổ chức lễ khai trương tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng - Huế.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cùng Sở GTVT cắt băng khai trương tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng - Huế. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đề nghị các đơn vị, cá nhân vận hành tuyến xe buýt mới phải cam kết đưa ra dịch vụ tốt nhất.

Ông Dũng cũng đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao chất lượng tài xế và phương tiện, đảm bảo vận hành đúng yêu cầu đề ra.

Việc khai trương tuyến xe buýt mới thay thế tuyến vận tải cố định liên tỉnh Đà Nẵng - Huế nhằm hạn chế tình trạng xe dù, bến cóc, xe hợp đồng trá hình gây rối loạn tình hình trật tự an toàn giao thông tại hai địa bàn Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế.

Danabus Đà Nẵng - Huế có 28 phương tiện/ngày. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Sở GTVT Đà Nẵng, thời gian hoạt động tuyến xe buýt này là từ 5 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Giờ cao điểm, các xe xuất phát cách nhau 14 phút, giờ thấp điểm là 15 phút/chuyến.

Giá vé cho mỗi hành khách đi toàn tuyến Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng - Bến xe phía Nam TP Huế là 70.000 đồng/người.   

Cùng ngày, tại TP Huế, ngành GTVT cũng bắt đầu triển khai tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Huế - Đà Nẵng. Được biết toàn bộ phương tiện của Thừa Thiên-Huế gồm 29 phương tiện/ngày, phương tiện của TP Đà Nẵng gồm 28 phương tiện/ngày. Logo tỉnh Thừa Thiên-Huế là HueBus, logo Đà Nẵng là Danabus. Xe buýt tuyến Đà Nẵng - Huế là loại xe tiêu chuẩn K29, đời xe tối thiểu từ năm 2015 trở lên.

Như PLO đã thông tin, Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã được giao chủ trì, phối hợp với Sở GTVT và Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng TP Đà Nẵng, Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh của tỉnh để thống nhất phương án sử dụng một ứng dụng (app) dùng chung cho xe buýt tuyến Huế - Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm