Cây ngã bật gốc do thi công vỉa hè ở Sài Gòn

Theo phản ánh của người dân, hiện nay trên đường Nguyễn Văn Đừng (quận 5, TP.HCM) - nơi đang thi công công trình chỉnh trang vỉa hè - có nhiều cây xanh bị xâm hại, có nguy cơ ngã đổ thình lình.

“Chiều qua, chúng tôi thấy đơn vị thi công lát gạch vỉa hè đào sát gốc cây. Sau đó thì cây bất ngờ bật gốc, ngã ập ra đường. May mà không trúng ai” - một người dân nhà ở gần chỗ cây ngã phản ánh.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài một cây phượng bật gốc ngã ra đường còn có nhiều cây xanh khác cũng có nguy cơ tương tự.

Cây ngã bật gốc ở vỉa hè đang thi công đào xới. Ảnh: KB

Cụ thể, trong biên bản ghi nhận sự việc trên, các đơn vị liên quan xác định đơn vị thi công vỉa hè (Công ty Dịch vụ công ích quận 5) làm cây bật gốc, ngã ra đường. Ngoài cây ngã, còn có thêm ba cây phượng lớn bị xâm hại bộ rễ phải đốn hạ để tránh ngã ra đường.

Chưa hết, hiện nay trên đường Nguyễn Văn Đừng còn có nhiều cây xanh bị xâm hại bộ rễ cần phải theo dõi kỹ và có biện pháp phòng, chống ngã đổ.

Ngoài cây ngã bật gốc, còn nhiều cây bị xâm hại bộ rễ nghiêm trọng cũng có nguy cơ ngã đổ, sẽ phải đốn hạ. Ảnh: KB

Cũng trên địa bàn quận 5, mới đây đơn vị quản lý cây xanh cũng phải chặt tán hàng chục cây phượng lớn ở đường Trần Nhân Tôn để tránh ngã đổ do cây bị công trình thi công vỉa hè xâm hại nghiêm trọng.

Nguồn tin từ Sở GTVT TP.HCM cho hay đơn vị này đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan và thống nhất sẽ phải đốn hạ nhiều cây xanh bị xâm hại ở đường Trần Nhân Tôn để tránh ngã đổ, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Ông Trịnh Kiểm, Chánh Văn phòng Hiệp hội Công viên cây xanh Việt Nam, cho rằng tình trạng công trình thi công chỉnh trang vỉa hè dịp Tết xâm hại cây xanh cứ tái diễn cho thấy việc xử lý vấn nạn này chưa quyết liệt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm