Cầu Thủ Thiêm 2 dự kiến sẽ khai thác vào giữa năm 2022

Trong chuyến thị sát ga Ba Son, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã hỏi về tiến độ cầu Thủ Thiêm 2 khi thấy công trình chưa hoàn thành.

Ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết hiện dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 đang bị vướng mặt bằng. Chủ đầu tư cam kết kể từ khi nhận được mặt, dự án sẽ được hoàn thành trong 12 tháng thi công.

Cụ thể, nếu bàn giao đầy đủ mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 6-2021 thì cuối năm nay cầu Thủ Thiêm 2 sẽ hợp long và tháng 6 - 2022 sẽ chính thức đưa vào khai thác.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong hỏi về tiến độ cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh: ĐT.

Cũng vì vướng mặt bằng nên nhà thầu không thể thi công nhánh cầu N1 bắt đầu từ Công trường Mê Linh chạy dọc đường Tôn Đức Thắng cặp theo sông Sài Gòn kết nối vào cầu chính.

Đồng thời, nhà thầu cũng chưa thể thi công nhánh cầu N2 kết nối từ TP Thủ Đức đáp xuống đường Tôn Đức Thắng phía (quận 1) trước nút giao Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong có ý kiến để các đơn vị bàn sớm giao mặt bằng hoàn thành dự án.

Chủ đầu tư là Công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh cho biết đến nay dự án đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng, song vẫn gặp khó khăn vì thiếu mặt bằng sạch.

Trước đó, chủ đầu tư xin giãn tiến độ do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng nên UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian hoàn thành công trình cầu Thủ Thiêm 2 đến ngày 9-9-2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm