Cần Thơ ngày đầu tiên trong đợt cao điểm phòng, chống COVID-19

Theo Chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, từ 0 giờ ngày 28-3, các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các thành phố lớn, trừ các cơ sở kinh doanh những mặt hàng, dịch vụ thiết yếu phải tạm dừng hoạt động đến hết ngày 15-4.

Theo ghi nhận của PV, nhiều tuyến đường vốn dĩ hàng ngày đông đúc người qua lại thì nay trở nên vắng lặng hơn ngày thường.

Bến Ninh Kiều, đoạn gần chợ cổ Cần Thơ cũng không còn tình trạng tụ tập đông người.

Cần Thơ ngày đầu tiên trong đợt cao điểm phòng, chống COVID-19 ảnh 4
Các sạp bán hàng lưu niệm trong chợ cổ Cần Thơ cũng tạm đóng cửa theo công văn của UBND TP Cần Thơ về cao điểm phòng, chống COVID-19.

Cần Thơ ngày đầu tiên trong đợt cao điểm phòng, chống COVID-19 ảnh 5
Một quán bán cà phê ở bến Ninh Kiều đóng cửa, không nhận khách và chuyển sang kinh doanh bằng hình thức giao hàng tận nơi.

Cần Thơ ngày đầu tiên trong đợt cao điểm phòng, chống COVID-19 ảnh 6
Một trong những quán cà phê đông khách ở Cần Thơ tạm đóng cửa, không nhận khách để tránh tụ tập đông người theo chỉ thị của Thủ tướng.

Cần Thơ ngày đầu tiên trong đợt cao điểm phòng, chống COVID-19 ảnh 7
Nhiều quán nhậu trên đường Lê Lợi (quận Ninh Kiều) cũng đã tạm đóng cửa để phòng, chống COVID-19.

Cần Thơ ngày đầu tiên trong đợt cao điểm phòng, chống COVID-19 ảnh 8
Theo một chủ quán nhậu trên địa bàn quận Ninh Kiều, không phải mới hôm nay, mà hơn một tuần nay cơ sở đã hạn chế nhận khách, đồng thời chuyển sang bán hàng giao tận nơi cho người có nhu cầu.

Cần Thơ ngày đầu tiên trong đợt cao điểm phòng, chống COVID-19 ảnh 9
Còn tại các chợ, tình hình mua bán của bà con vẫn diễn ra bình thường, ghi nhận trong ngày 28-3 chưa xảy ra tình trạng ồ ạt mua hàng dự trữ.

Cần Thơ ngày đầu tiên trong đợt cao điểm phòng, chống COVID-19 ảnh 10
Bà con cũng đã quen dần và ý thức hơn trong việc đeo khẩu trang khi ra những nơi công cộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm