Cận cảnh xe cộ nối đuôi nhau kéo dài qua Bến xe Miền Đông

Sáng 4-5, ngày đầu tiên người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 nhiều tuyến đường quanh Bến xe Miền Đông đã ùn xe kéo dài từ tờ mờ sáng.

Bạn Hà Linh, quê ở Đắk Nông cho biết từ quê di chuyển trên xe khách xuống Bến xe Miền Đông khoảng 4 giờ sáng đã thấy rất đông người và xe cộ, phía trước cổng bến xe đã xảy ra tình trạng ùn xe.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến gần 8 giờ sáng các tuyến đường như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, quốc lộ 13 rất nhiều nhà xe chở theo một lượng lớn hành khách đổ về Bến xe Miền Đông.

Ngoài ra, đây cũng là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ nên người dân đổ dồn ra đường khiến xe cộ càng ùn xe kéo dài, di chuyển chậm.

Tại khu vực cổng trước Bến xe Miền Đông, xe cộ chen chúc nhau, tiếng còi xe inh ỏi. Lực lượng CSGT và thanh niên xung phong phải có mặt từ rất sớm để điều tiết giao thông

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Xe cộ chen chúc nhau trước cổng Bến xe Miền Đông. Ảnh: CM

Lực lượng CSGT có mặt từ rất sớm để điều tiết, phân luồng giao thông tại khu vực quanh Bến xe Miền Đông. Ảnh: CM

Xe cộ đông nghẹt và nối đuôi nhau kéo dài trên cầu Bình Triệu, hướng từ Bình Dương về Bến xe Miền Đông. Ảnh: CM

Người dân đều đeo khẩu trang khi di chuyển trên đường. Ảnh: CM

Người dân chen chúc, di chuyển chậm do ảnh hưởng của ùn xe kéo dài. Ảnh: CM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm