Cận cảnh các nhà ga trên cao tuyến metro số 1

Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) cho biết công tác lợp mái các nhà ga trên cao thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã cơ bản hoàn thành.

10/11 nhà ga bao gồm ga Văn Thánh, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Công nghệ cao, Đại học Quốc Gia, Suối Tiên đang hoàn thiện phần mái.

GA-TREN-CAO-1

Phối cảnh ga trên cao nhà ga Tân Cảng. Ảnh: MAUR.

GA-TREN-CAO-1

Hình ảnh ga Tân Cảng đang tăng tốc, nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: MAUR.

ga-tren-cao-3

Mái nhà ga Bình Thái. Ảnh: MAUR. 

Hiện nay, vật liệu tấm Membrane (tấm sợi thủy tinh) đã được vận chuyển về Việt Nam để chuẩn bị cho công tác lắp đặt mái nhà ga Tân Cảng. Đây là nhà ga có phần mái được thiết kế đặc biệt và ấn tượng hơn so với các ga còn lại.
ga-tren-cao-4

Hình ảnh thực tế tại ga Suối Tiên. Ảnh: MAUR.

ga-tren-cao-4

Ga Văn Thánh cũng gần hoàn thành. Ảnh: MAUR.

ga-tren-cao-6

Ga Thủ Đức đang được lợp mái. Ảnh: MAUR.

Hiện MAUR sẽ cùng nhà thầu CP2 số 2 đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ga Tân Cảng để hoàn thành tiến độ lắp mái nhà ga trên cao cuối cùng của tuyến metro số 1.

ga-tren-cao-7

Hình ảnh thực tế tại nhà ga Rạch Chiếc. Ảnh: MAUR.

ga-tren-cao-8

Ga An Phú. Ảnh: MAUR.

Dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) với chiều dài 19,7 km, trong đó có 2,6 km đi ngầm và 17,1 km trên cao với 14 nhà ga bao gồm ba ga ngầm, 11 ga trên cao và Depot nằm tại Long Bình, quận 9, TP.HCM.

Hiện tổng khối lượng toàn dự án đạt hơn 74,4%, mục tiêu hoàn thành trong năm 2020 là 85%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm