Cán bộ không nhận phong bì, được dân khen

Tại buổi chào cờ sáng thứ Hai 6-11 của Sở TN&MT TP.HCM xuất hiện một câu chuyện làm ấm lòng mọi người. Đó là việc ban giám đốc Sở quyết định biểu dương dưới cờ bà Nguyễn Tuyết Phương, Phó Chánh Thanh tra Sở và ông Lê Minh Dũng, chuyên viên Thanh tra Sở, do đã nhiệt tình giúp người dân.

“Chuyện nhỏ nhưng tôi rất vui vì Sở có những cán bộ thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” - Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Toàn Thắng chia sẻ.

Giúp nhiệt tình vì hiểu nỗi khổ người dân

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Tuyết Phương cho hay bà cũng rất bất ngờ trước việc được lãnh đạo tuyên dương.

“Tôi nhận thấy gút mắc của người dân hay doanh nghiệp thường xuất phát ở chỗ họ chưa hình dung được hết quyền lợi, nghĩa vụ của mình, chưa nắm hết các quy định pháp lý liên quan. Người dân sẽ rất bức xúc nếu thái độ của cán bộ chưa được nhiệt tình, không hướng dẫn rõ ràng hay đùn đẩy qua lại. Hiểu được điều đó nên chúng tôi giải thích, hướng dẫn cho chú Cường những gì cần phải làm với dự án này để chú thực hiện cho kịp” - bà Phương chia sẻ.

Trước đó, Sở TN&MT nhận được thư phản ánh của ông Nguyễn Mạnh Cường (73 Ngô Quyền, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về nhân viên Sở TN&MT. Trong thư, ông Cường cho biết bản thân là một thương binh, bị nhiễm chất độc da cam nên “tính tình cũng rất nóng nếu bị chèn ép coi thường”.

Tháng 6-2017, ông Cường nhận được thư mời làm việc với phòng Thanh tra của Sở TN&MT.

“Theo yêu cầu của tôi, tuy thời tiết rất nóng nhưng ngay chiều hôm đó chị Phương, Phó phòng Thanh tra, cùng anh Dũng, chuyên viên, xuống kiểm tra tại hiện trường làm dự án nhà hàng tiệc cưới của công ty. Các anh chị đã chỉ bảo ân cần cho công ty cần phải làm các công việc tiếp theo để tiến hành dự án” - ông Cường viết.

Hai cán bộ Sở TN&MT TP.HCM (cầm hoa) nhiệt tình giúp dân, không nhận phong bì nên được người dân gửi thư khen và được đơn vị chủ quản biểu dương dưới cờ ngày 6-11. Ảnh: Cẩm Tú

Ông Cường kể tiếp: “Sau khi xong công việc, như luật bất thành văn, tôi có chuẩn bị hai phong bì để biếu nhưng các anh chị đều từ chối không lấy dù tôi năn nỉ nhiều lần”.

Ông cho hay cách giải quyết và việc không nhận tiền cảm ơn của hai cán bộ này đã “để lại một hình ảnh rất đẹp trong tôi”. Ông Cường bảo trước đó cũng từng chê nhân viên của Sở nhưng lần này ông thấy cần khen hai cán bộ trên nên ông gửi thư.

Ông Nguyễn Mạnh Cường có mảnh đất xin làm dự án nhà hàng tiệc cưới ở quận 12 từ năm 2012. Theo đó, ông được phép chuyển mục đích sử dụng đất để làm dự án. Tuy nhiên, do một số vướng mắc về kinh tế nên từ đó đến nay dự án chưa được triển khai… Dự án của ông thuộc trường hợp có thể bị thu hồi đất cũng như có khả năng bị phạt về hành vi cho thuê lại đất (trường hợp thuê đất trả tiền hằng năm không được cho thuê lại - PV).

Sau khi kiểm tra thực địa, các cán bộ của Sở TN&MT cho hay không có cơ sở để xử phạt về hành vi cho thuê lại đất do ông chỉ cho người khác đặt một số chậu kiểng... Ngoài ra còn phải xem xét yếu tố nguồn gốc đất là do ông tự tạo lập, không phải đất công cho doanh nghiệp thuê. Từ đó, Thanh tra Sở TN&MT hướng dẫn ông Cường cho di dời các chậu kiểng này, thực hiện thủ tục xin gia hạn dự án... 

Nhân rộng gương tiêu biểu, điển hình

Trước thư phản ánh của ông Cường, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT, đã có thông báo tuyên dương bà Nguyễn Tuyết Phương và ông Lê Minh Dũng.

“Các cá nhân tuyên dương sẽ được ưu tiên trong bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm 2017” - giám đốc Sở cho hay.

“Đất đai là lĩnh vực nhạy cảm nên cán bộ mảng này thường bị dân phàn nàn hơn là khen. Sở tuyên dương hai cá nhân của phòng Thanh tra để ghi nhận thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ Sở khi giải quyết hồ sơ cho dân. Nhân đây Sở cũng đề nghị thủ trưởng các phòng ban thường xuyên theo dõi, phát hiện và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, điển hình để đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời” - ông Thắng bày tỏ.

Sở Xây dựng cũng được DN cám ơn

Cách đây ít ngày, ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Công ty Đất Lành, cũng viết trên Facebook cá nhân cám ơn Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng TP.HCM do giải quyết thủ tục hành chính nhanh, thuận lợi.

Cụ thể là việc kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng đối với công tác nghiệm thu và đưa vào sử dụng của chung cư Thái An tại số 21/5D Phan Huy Ích, quận Gò Vấp do Công ty Đất Lành làm chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 17-9, Công ty Đất Lành có báo cáo về công tác nghiệm thu chung cư. Sau đó, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra thực địa về việc khắc phục các tồn tại trong chất lượng công trình. Ngày 1-11, sở này có thông báo kết luận về công tác nghiệm thu chung cư Thái An như hiện trạng chất lượng chung cư; việc tuân thủ pháp luật về chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, phòng cháy chữa cháy... Kết luận chung là Sở Xây dựng đồng ý cho công trình đưa vào sử dụng.

Ông Đực cho hay dù thường xuyên góp ý các vấn đề liên quan ngành xây dựng nhưng ông không bị Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng “hành” mà ngược lại còn giải quyết rất nhanh cho các hồ sơ của ông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm