Cấm xe ra vào một loạt tuyến đường trung tâm TP.HCM

Nhiều tuyến đường bị ảnh hưởng.


Cụ thể, theo Sở GTVT TP, trong thời gian diễn ra trận đấu bóng đá nam giữa hai đội tuyển U22 Việt Nam - Indonesia tại SEA Games 30, lực lượng chức năng điều tiết xe cộ ít ra vào khu vực quận 1, quận 3, quận 5.

Cụ thể, từ 22 giờ ngày 10-12 đến 1 giờ ngày 11-12, cấm tất cả xe tải nặng lưu thông vào khu vực quận 1, quận 3, quận 5.

Hành lang cấm xe là các tuyến đường Ngô Nhân Tịnh - Trang Tử - Nguyễn Thị Nhỏ - Nguyễn Chí Thanh - Hùng Vương - Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ - Nguyễn Thượng Hiền - vòng xoay Công trường Dân Chủ - Lý Chính Thắng - Hai Bà Trưng - cầu Kiệu - Hoàng Sa - cầu Thị Nghè - Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt - Ngô Nhân Tịnh).

Từ 18 giờ 30 ngày 10-12 đến 1 giờ ngày 11-12, hạn chế tất cả taxi, xe dưới chín chỗ hoạt động thí điểm theo hình thức hợp đồng điện tử, xe tải có tổng trọng tải dưới 2,5T vào khu vực trung tâm TP.

Từ 18 giờ 30 ngày 10-12, cấm xe cộ lưu thông trên đường Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng.

Thời gian được phép lưu thông trở lại theo sự điều khiển của Công an thành phố và lực lượng chức năng căn cứ vào tình hình giao thông thực tế của khu vực.

Hướng lưu thông thay thế qua khu vực quận 1, quận 3, quận 5:

Hướng từ tây sang đông:

Lộ trình 1: đường Võ Văn Kiệt (Hoặc Hậu Giang, Hồng Bàng) -> đường Cao Văn Lầu (hoặc Bình Tây) -> đường Phạm Đình Hổ -> đường Hồng Bàng -> đường Nguyễn Thị Nhỏ -> đường Ba Tháng Hai -> đường Lý Thường Kiệt -> đường Hoàng Văn Thụ -> đường Phan Đăng Lưu -> đường Bạch Đằng -> đường Xô Viết Nghệ Tĩnh -> đường Điện Biên Phủ.

Lộ trình 2: Quốc Lộ 1 -> đường Nguyễn Văn Linh -> cầu Phú Mỹ -> đường Võ Chí Công -> Nút Giao Mỹ Thủy -> đường Đồng Văn Cống -> đường Mai Chí Thọ -> đường Nguyễn Cơ Thạch -> cầu Thủ Thiêm -> đường Nguyễn Hữu Cảnh -> đường Điện Biên Phủ.

Hướng Đông - Tây:

Lộ trình 1: đường Điện Biên Phủ -> đường Bạch Đằng (Đinh Bộ Lĩnh) -> đường Phan Đăng Lưu -> đường Hoàng Văn Thụ -> đường Phan Đình Giót -> đường Phan Thúc Duyện -> đường Trần Quốc Hoàn -> vòng xoay Lăng Cha Cả -> đường Hoàng Văn Thụ -> đường Xuân Diệu -> đường Xuân Hồng -> đường Trương Chinh -> đường Lý Thường Kiệt -> đường Ba Tháng Hai -> đường Minh Phụng -> đường Hồng Bàng (Hậu Giang, Võ Văn Kiệt).

Lộ trình 2: xa lộ Hà Nội -> đường Mai Chí Thọ -> đường Nguyễn Thị Định (Đồng Văn Cống) -> nút giao Mỹ Thủy -> đường Võ Chí Công -> cầu Phú Mỹ -> đường Nguyễn Văn Linh -> quốc lộ 1.

Hướng Nam - Bắc:

Lộ trình 1: đường Phạm Hùng -> đường Hưng Phú -> đường Xóm Củi -> cầu Chà Và -> đường Hải Thượng Lãn Ông -> vòng xoay Châu Văn Liêm -> đường Hải Thượng Lãn Ông -> đường Lê Quang Sung -> đường Phạm Đình Hổ -> đường Hồng Bàng -> vòng xoay Cây Gõ -> đường Ba Tháng Hai -> đường Lê Đại Hành -> đường Âu Cơ -> đường Trường Chinh.

Lộ trình 2: đường Hoàng Diệu -> đường Đoàn Văn Bơ -> cầu Calmette -> đường Hầm Sông Sài Gòn -> đường Mai Chí Thọ -> đường Nguyễn Cơ Thạch -> cầu Thủ Thiêm -> đường Nguyễn Hữu Cảnh -> đường Điện Biên Phủ -> đường Bạch Đằng -> đường Phan Đăng Lưu -> đường Hoàng Văn Thụ -> đường Phan Đình Giót -> đường Phan Thúc Duyện -> đường Trần Quốc Hoàn -> vòng xoay Lăng Cha Cả -> đường Cộng Hòa -> đường Trường Chinh.

Hướng Bắc - Nam:

Lộ trình 1: đường Trường Chinh -> đường Lý Thường Kiệt -> đường Hồng Bàng -> đường Châu Văn Liêm -> vòng xoay Châu Văn Liêm -> cầu Chà Và-> đường Cao Xuân Dục -> đường Tùng Thiện Vương-> đường Xóm Củi -> đường Hưng Phú -> đường Phạm Hùng -> đường Nguyễn Văn Linh.

Lộ trình 2: đường Trường Chinh -> đường Hoàng Văn Thụ -> đường Phan Đăng Lưu -> đường Bạch Đằng -> đường Xô Viết Nghệ Tĩnh -> đường Điện Biên Phủ -> đường Nguyễn Hữu Cảnh -> cầu Thủ Thiêm -> đường Nguyễn Cơ Thạch -> đường Mai Chí Thọ -> đường Nguyễn Thị Định (Đồng Văn Cống) -> nút giao Mỹ Thủy -> đường Võ Chí Công -> cầu Phú Mỹ -> đường Nguyễn Văn Linh.

Hướng lưu thông thay thế trên đường Nguyễn Huệ:

Hướng từ đường Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng:

Lộ trình 1: đường Lê Thánh Tôn -> đường Đồng Khởi -> đường Tôn Đức Thắng.

Lộ trình 2: đường Lê Thánh Tôn -> đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> đường Hàm Nghi -> đường Tôn Đức Thắng.

Đối với hướng từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn:

Lộ trình 1: đường Tôn Đức Thắng -> đường Hàm Nghi -> đường Pasteur -> đường Lê Thánh Tôn.

Lộ trình 2: đường Tôn Đức Thắng -> công trường Mê Linh -> đường Hai Bà Trưng -> đường Lê Thánh Tôn.

Người qua lại khu vực trên cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, điều tiết giao thông, hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm