Bình Định: Doanh nghiệp lấp đầm trái phép

Ngày 28-9, ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đã đến thị sát khu vực Công ty CP Xăng dầu Bình An, do đơn vị này đổ đất đá lấp đầm Thị Nại (TP Quy Nhơn) trái phép.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (đội mũ cối), thị sát khu vực đầm Thị Nại bị lấp.

Theo Sở Xây dựng Bình Định, Công ty CP Xăng dầu Bình An được cấp phép thực hiện dự án khu cảng xăng dầu- kho bãi tổng hợp Bình An tại khu vực ven đầm Thị Nại. Theo tiến độ đăng ký, đến quý IV-2018, dự án mới bắt đầu triển khai thi công. Tuy nhiên, trong khi chưa hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng, chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, chưa có báo cáo tác động môi trường, công ty này đã ồ ạt đổ đất lấp đầm.

Theo kết quả kiểm tra, Sở Xây dựng Bình Định xác định Công ty CP Xăng dầu Bình An đã đổ đất, đá, xà bần san lấp trên mặt nước đầm Thị Nại với diện tích hơn 7.400 m2. Ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Xăng dầu Bình An 300 triệu đồng về các hành vi vi phạm trên.

Ngoài ra, hình thức phạt bổ sung là buộc công ty này phải nạo vét toàn bộ khối lượng đất đá đã đổ xuống đầm Thị Nại, trả lại nguyên trạng.

Đầm Thị Nại bị lấp hơn 7.400 m

Trực tiếp kiểm tra hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho rằng việc Công ty CP Xăng dầu Bình An tự ý đổ đất lấp đầm Thị Nại là hành vi phá hoại vì đã xâm hại đến môi trường, cảnh quan đầm.

Tại đây, ông Nguyễn Thanh Tùng liên tục truy vấn trách nhiệm liên quan đến việc doanh nghiệp ngang nhiên lấp đầm trái phép. Ông Tùng yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan phải buộc Công ty CP Xăng dầu Bình An nạo vét, đưa toàn bộ đất đá đã đổ xuống đầm lên, trả lại nguyên trạng. Việc khắc phục phải hết sức khẩn trương và buộc phải hoàn thành trong tháng 9-2018.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (thứ nhất bên phải, hàng đầu) yêu cầu trả lại nguyên trạng đầm Thị Nại.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cũng không chấp nhận cho xây dựng khu cảng xăng dầu- kho bãi tổng hợp Bình An tại khu vực ven đầm Thị Nại. Theo ông Tùng, việc xây dựng kho bãi, bồn chứa xăng dầu cùng các hoạt động liên quan đến xăng dầu tại khu vực trên sẽ làm ô nhiễm đầm Thị Nại, biển Quy Nhơn. Vì vậy, ông Tùng yêu cầu Sở Xây dựng điều chỉnh thiết kế khu vực dự án khu cảng xăng dầu- kho bãi tổng hợp Bình An để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm