Bến xe Miền Đông những ngày cuối cách ly xã hội

Ghi nhận của PV PLO tại Bến xe Miền Đông ngày 13-4, trái ngược với cảnh đông đúc tấp nập thường thấy, cổng ra vào bến đã được khóa. Lực lượng bảo vệ túc trực ở nhiều cổng của bến xe kiểm soát và ngăn không cho khách vào bến.

Mặc dù bến xe đã tạm ngưng hoạt động từ ngày 1-4, tuy nhiên đến nay vẫn xuất hiện lác đác một số người dân có nhu cầu vào bến để di chuyển, gửi hàng.

ben-xe-mien-dong-cach-ly-xa-hoi-13

Bến xe Miền Đông sáng 13-4.

ben-xe-mien-dong-cach-ly-xa-hoi-1

Toàn cảnh Bến xe Miền Đông.

ben-xe-mien-dong-cach-ly-xa-hoi-2

Khu vực bãi xe không có bóng dáng người nào.

ben-xe-mien-dong-cach-ly-xa-hoi-3

Cổng số 3 đã đóng chặt.

ben-xe-mien-dong-cach-ly-xa-hoi-4

Hàng quán cũng đóng cửa kín mít.

ben-xe-mien-dong-cach-ly-xa-hoi-5

Chỉ lác đác vài xe trong bãi xe.

Khu vực bán vé đã niêm phong, đóng cửa còn khu vực bãi chỉ lác đác vài xe khách đỗ ở đây nhưng các xe này đều không có bóng dáng người nào. 

ben-xe-mien-dong-cach-ly-xa-hoi-6

Khu vực nhà chờ lên xe khách cũng trống vắng.

ben-xe-mien-dong-cach-ly-xa-hoi-7

Lối cửa F vào khu vực mua vé treo bảng cửa khóa.

ben-xe-mien-dong-cach-ly-xa-hoi-8
ben-xe-mien-dong-cach-ly-xa-hoi-9

Bãi xe buýt vắng lặng không một bóng người.

ben-xe-mien-dong-cach-ly-xa-hoi-10
ben-xe-mien-dong-cach-ly-xa-hoi-11

Hàng rào khóa ở cổng số 2.

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM thông báo sẽ tạm ngừng vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, taxi, xe hợp đồng, xe du lịch hoạt động trên địa bàn TP trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 1-4. Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm…

Đại diện hai Bến xe Miền Đông và Miền Tây đều cho rằng việc thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng là việc hết sức cần thiết trong thời điểm hiện nay. Trong thời gian này, người dân nên hạn chế ra đường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm