Bến Tre quyết dẹp nạn lấn chiếm lòng đường QL60

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) cho các phương tiện, từng bước hạn chế ùn tắc và gây nguy cơ mất ATGT trên QL60, UBND huyện Châu Thành (Bến Tre) vừa lên kế hoạch triển khai đợt cao điểm giải tỏa lấn chiếm lòng đường, hành lang ATGT trên tuyến QL60 đoạn dẫn lên cầu Rạch Miễu vào dịp cuối năm, Tết dương lịch và Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.  

Hàng hóa, thực phẩm tràn xuống lòng đường QL60.

Theo đó, vào dịp cuối năm và Tết dương lịch, Tết nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện đi lại trên tuyến QL60 và cầu Rạch Miễu tăng cao, áp lực giao thông lớn. Trong khi đó thời gian qua và thời điểm hiện tại, tuyến QL60 đoạn cửa ngõ của tỉnh Bến Tre (thuộc huyện Châu Thành), hàng loạt người dân và hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường QL60 buôn bán, dựng mái che và biển quảng cáo che khuất tầm nhìn lưu thông trên tuyến.

Tình trạng này đáng báo động kể từ khi tuyến QL60 được nâng cấp mở rộng, lòng đường thông thoáng, từ đó hàng loạt hộ kinh doanh tràn xuống lòng đường buôn bán, bất chấp phương tiện lưu thông qua lại, gây nguy cơ mất an toàn giao thông và mất vẻ mỹ quan đoạn đường cửa ngõ vào tỉnh Bến Tre.

Trước tình hình này, các cơ quan chức năng của huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và nhà đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến QL60 (Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu) cùng ngành chức năng trong tỉnh đã bàn kế hoạch, biện pháp kiên quyết sẽ giải quyết dứt điểm thực trạng này.

Theo kế hoạch, từ ngày 20 đến 31-12, UBND các xã An Khánh, Tam Phước và thị trấn Châu Thành (nơi đoạn tuyến QL60 đi qua bị người dân thường xuyên lấn chiếm) thành lập nhiều tổ vận động các hộ dân vi phạm tự giác trả hành lang ATGT đã lấn chiếm.

Cảnh mất mỹ quan và mất ATGT trên tuyến cửa ngõ của tỉnh Bến Tre.

Từ ngày 1-1 đến 19-2-2019, các hộ dân phải tự giác tháo dỡ, di dời hàng hóa, vật dụng, mái che, biển quảng cáo. Quá thời gian quy định nếu cá nhân, hộ gia đình nào không tự giác tháo dỡ thì chính quyền, ngành chức năng sẽ lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời cưỡng chế theo quy định.

Theo ông Thái Hoàng Thi, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Châu Thành kiêm Phó ban ATGT huyện Châu Thành, QL60 là tuyến đường có mật độ giao thông lớn, dù chính quyền và ngành chức năng của huyện đã nhiều lần ra quân thực hiện công tác giải tỏa nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng thì người dân vẫn tiếp tục cố tình tái lấn chiếm.

Ông Thi cho biết thêm: “Ngày 18-12, UBND huyện Châu Thành, ngành chức năng của huyện và tỉnh cùng Chi cục Quản lý đường bộ IV.3, Công ty BOT cầu Rạch Miễu…. sẽ có cuộc họp để bàn cụ thể hơn các phương án thực hiện công tác giải tỏa, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT tuyến QL60 đoạn đường dẫn lên cầu Rạch Miễu nhằm giải quyết dứt điểm thực trạng này”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm