Bắt thêm 2 sà lan hút cát trái phép trên sông Tiền

Theo đó, khoảng 2 giờ 25 phút rạng sáng 16-5, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát môi trường và Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác cát trên sông Tiền đã phát hiện, bắt quả tang 2 sà lan đang dùng máy bơm công suất lớn để khai thác cát sông trái phép. Nơi phát hiện tại khu vực thủy phận thuộc ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ, Vĩnh Long.  

Hai sà lan đang khai thác cát trái phép trên sông Tiền bị bắt quả tang. (Ảnh do Công an Vĩnh Long cung cấp)

Hai sà lan đang bị tạm giữ  để xử lý theo quy định của pháp luật. (Ảnh do Công an Vĩnh Long cung cấp)

Thời điểm bắt quả tang, chiếc sà lan số hiệu 18879, tải trọng 200 tấn do Nguyễn Trung Nhân (41 tuổi, ngụ ấp Tiên Tây Thượng, xã Tiên Thủy, huyện Châu  Thành, Bến Tre) điều khiển đã hút được khoảng 100 m3 cát. Còn chiếc sà lan sắt số hiệu TG-13929, tải trọng 80 tấn, do Nguyễn Văn Khoa (35 tuổi, ngụ ấp Thới Thuận, xã Thới Sơn, huyện Châu Thành, Tiền Giang) điều khiển đã hút được khoảng 40 m3 cát. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm và tạm giữ hai phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 14-5, tổ công tác cũng đã bắt giữ 2 sà lan sắt đang khai thác cát trái phép hàng chục tấn cát trên sông Tiền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm