Băng rôn “giành” vỉa hè đi bộ bị vô hiệu hóa

Vỉa hè đường Điện Biên Phủ, phía trước trường Đại học Hutech bị hàng chục người bán hàng rong lấn chiếm dù phía trên có treo băng rôn "Lề đường là dành cho người đi bộ".

Người đi bộ chỉ còn một lối nhỏ chen giữa những xe bán hàng rong.

Mỗi khi sinh viên tan học, vỉa hè tuyến đường này trở nên lộn xộn với hàng rong và xe máy phóng lên vỉa hè.

Hai ô tô, một đậu dưới lòng đường, một chắn ngang vỉa hè đường Điện Biên Phủ mặc dù phía trên có băng rôn tuyên truyền của UBND phường 21.

Tương tự, hằng ngày người đi xe máy - xe đạp vẫn vô tư phóng lên vỉa hè gần Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, dù cho có băng rôn của UBND phường 17 (quận Bình Thạnh) treo phía trên.

Người dân che bạt bán hàng rong trên vỉa hè đường Xô Viết Nghệ Tĩnh bất chấp băng rôn tuyên truyền treo phía trên.

Ô tô đậu dọc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) dù có nhiều băng rôn treo cấm đỗ xe.

Vỉa hè đường Trần Cao Vân (quận 1) bị người buôn bán hàng rong lấn chiếm mỗi buổi trưa.

Xe ô tô, xe khách đậu dọc tuyến đường Hàn Thuyên (quận 1) dù có một loạt băng rôn cấm đỗ xe, cấm bán hàng rong.

Ô tô đỗ ngay dưới băng rôn cấm đỗ xe trên đường Hàn Thuyên.

Ô tô xếp hàng dài trên đường Đào Duy Từ, quận 10 dù phía trên có treo băng rôn phạt tiền các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Người đi xe máy chạy lên vỉa hè dù có biển cảnh báo xử phạt khi đi xe máy lên vỉa hè trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm