6 quận bị chậm cấp nước sáu giờ đồng hồ

Nhà máy nước Thủ Đức 3 cho biết nhà máy nước đã phát nước trở lại từ 11 giờ ngày 1-3. Việc phát nước trên đã bị chậm sáu tiếng so với kế hoạch dự kiến do trong quá trình thay đồng hồ đã có một số phát sinh về mặt kỹ thuật. Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đã gửi lời xin lỗi khách hàng vì sự bất tiện nói trên và mong nhận được sự chia sẻ, thông cảm của khách hàng.

Trước đó, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho biết sẽ ngưng vận hành Nhà máy nước Thủ Đức 3 để lắp đặt hồ nước sạch tại nhà máy. Vì vậy, nhiều khu vực tại sáu quận trên địa bàn TP sẽ bị mất nước trong một khoảng thời gian. Thời gian ngưng nước bắt đầu từ 21 giờ ngày 29-2 đến 5 giờ ngày 1-3.

Cụ thể, các quận đã bị ảnh hưởng: quận 3 gồm phường 12, 13, 14; quận 12 gồm phường An Phú Đông, Thạnh Lộc; quận Bình Thạnh gồm phường 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28; quận Phú Nhuận gồm các phường 10, 11, 12, 13, 14; quận Gò Vấp gồm phường 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17; quận Thủ Đức gồm phường Bình Chiểu, Bình Thọ, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Tam Bình, Tam Phú.

6 quận ở TP.HCM sẽ bị cúp nước
6 quận ở TP.HCM sẽ bị cúp nước
(PLO)- Sáu quận ở TP.HCM sẽ bị cúp nước do Nhà máy nước Thủ Đức 3 ngưng vận hành, thời gian ngưng bắt đầu từ 21 giờ ngày 29-2 đến 5 giờ ngày 1-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm