5 tháng làm xong một tổ hợp điện mặt trời

Ngày 27-6, Công ty CP Quang điện Phú Khánh tổ chức khánh thành tổ hợp Nhà máy Điện mặt trời Xuân Thọ 1 và Xuân Thọ 2 tại xã Sông Cầu (Phú Yên). Tổ hợp nhà máy điện mặt trời này được đánh giá có thời gian thi công nhanh kỷ lục chỉ trong năm tháng.

Cánh đồng điện mặt trời Xuân Thọ 1. Ảnh: TẤN LỘC

Theo ông Trần Minh Tiến, Tổng giám đốc Công ty CP Quang điện Phú Khánh, tổ hợp trên có hai nhà máy điện mặt trời xây dựng trên diện tích 120 ha tại hai xã Xuân Thọ 1 và Xuân Thọ 2.

Công suất lắp đặt mỗi nhà máy là 49,6 MW với tổng công suất phát 45,9 MW. Tổng sản lượng điện sản xuất dự kiến của hai nhà máy hơn 173 triệu kWh/năm. Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.800 tỉ đồng.

Nghi thức khánh thành và gắn biển chào mừng tổ hợp nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 và Xuân Thọ 2. Ảnh: TẤN LỘC

Hai nhà máy này lần lượt phát điện hòa lưới quốc gia, đưa vào vận hành thương mại vào các ngày 11 và 12-7, đảm bảo tiến độ cam kết. Đây cũng là công trình được gắn biển chào mừng 30 năm ngày tái lập tỉnh Phú Yên (1-7-1989 – 1-7-2019).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm