30-6, thông xe hai nhánh rẽ lên xuống cầu Nguyễn Văn Cừ

"Ngày 30-6 tới chúng tôi quyết tâm thông xe hai nhánh từ đường Võ Văn Kiệt lên mặt cầu Nguyễn Văn Cừ (nhánh N1) và nhánh từ mặt cầu hạ xuống đường Võ Văn Kiệt đi về hướng hầm Sài Gòn (nhánh N2)" - ngày 12-5, ông Lê Minh Triết, Giám đốc Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn (Sở GTVT, chủ đầu tư công trình), cho biết như trên.

Đến hôm nay (12-5), mặt sàn nhịp bê tông của nhánh N2 đã  được đổ xong, tiếp cận với mặt cầu Nguyễn Văn Cừ hiện hữu. Từ ngày 30-6 đây sẽ là lối rẽ từ mặt cầu xuống đại lộ Võ Văn Kiệt. Người dân có nhu cầu lưu thông về phía quận 1, hầm sông Sài Gòn sẽ theo nhánh rẽ này, không cần phải đổ dốc cầu xuống điểm ùn ứ nơi ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo.

Toàn bộ trụ, mặt cầu của nhánh rẽ N2 đã hiện hình, chạy song song với đại lộ Võ Văn Kiệt.

Theo kỹ sư Trần Phương Nghĩa (ở giữa), chỉ huy trưởng thi công nhánh N2, đến nay toàn nhánh này đã đạt 63% khối lượng công việc.  Nhánh này dài 140 m, rộng 6,2 m. Trong ảnh, công nhân, kỹ sư làm việc ở nhánh N2 kiểm tra, gia cố, hoàn thiện lan can nhánh cầu.

Ở nhánh N1, từ đại lộ Võ Văn Kiệt lên mặt cầu Nguyễn Văn Cừ, có tổng tiến độ đã đạt trên 45%. Nhánh này có dạng cong hình chữ S, dài 170 m, rộng 6,2 m. Trong ảnh, kỹ sư Hà Văn Hưng, chỉ huy nhánh N1, giám sát tiến độ thi công nhánh trên bình đồ.

Sàn ván khuôn của mũi cong hình chữ S  của nhánh N1 đã tiếp cận mặt cầu Nguyễn Văn Cừ. Trong tối nay, khi được con nước, hơn 100 m3 bê tông sẽ được đổ để kết nối nhánh N1 với cầu chính.

Trên công trường của cả hai nhánh, các cuộc trao đổi, giao ban hằng ngày giữa chủ đầu tư (bên trái) và đơn vị thi công liên tục diễn ra để "gỡ" ngay các vướng mắc, đẩy tiến độ công trình về trước kế hoạch đã định.

Ngày 30-6 thông xe hai nhánh lên xuống. Sau đó công trường sẽ dốc toàn lực để hoàn thành hơn 600 m bờ kè và đường bên dưới cầu chính, nhánh rẽ. Đường này rộng 6 m, dành cho xe máy, xe thô sơ  đi thằng ở phía ngoài đại lộ Võ Văn Kiệt, dọc sát bờ rạch Bến Nghé. Nó sẽ được hoàn thành trước ngày 30-8, đúng vào dịp mừng Quốc khánh 2-9. 

Theo ông Lê Minh Triết, việc thông xe hai nhánh rẽ lên xuống cầu Nguyễn Văn Cừ trước 5 tháng so với kế hoạch nhằm giảm ùn tắc cho điểm giao cắt Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo và cho cả khu vực liên quan là cầu Chữ Y.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm