3 chuyến bay bị ảnh hưởng do chó xâm nhập sân bay Cam Ranh

Chiều 12-4, trao đổi vớiPLO, ông Nguyễn Minh Khôi, Phó giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh (đóng tại Cam Ranh, Khánh Hòa), xác nhận có ba chuyến bay bị ảnh hưởng do xuất hiện một con chó trên đường lăn E3 sân bay Cam Ranh.

Theo nguồn tin trên, lúc lúc 8 giờ 52 phút ngày 3-4, lực lượng chức năng sân bay Cam Ranh phát hiện một con chó xâm nhập tại mương nước giáp đường lăn E3, chạy cắt qua đường cất hạ cánh. Lực lượng chức năng đã tiến hành cô lập con chó.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Khôi, sự việc trên làm ảnh hưởng đến ba chuyến bay tại sân bay Cam Ranh. Cụ thể, chuyến bay VN1340 (SGN-CXR) hạ cánh chậm 13 phút, chuyến bay BL6200 (SGN- CXR) phải chờ 8 phút, chuyến bay VN1551 (HAN- CXR) chờ 6 phút.

Hôm sau, các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra hạ tầng khu bay, vành đai san bay. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện Công ty ACC Nha Trang (đơn vị đang thi công dự án đường lăn E) nuôi ba con chó. Trong khi đó, cổng mở tại vị trí thông ra E5 để thi công không có nhân viên canh gác. Cơ quan chức năng đã yêu cầu đại diện Công ty ACC Nha Trang báo cáo cấp trên và chuyển ba con chó ra ngoài.

Giải thích việc vì sao chó xuất hiện trong sân bay uy hiếp an toàn bay, ông Nguyễn Minh Khôi cho rằng hàng rào của sân bay Cam Ranh chưa khép kín do có nhiều đơn vị. Mặt khác, xung quanh sân bay có nhiều khu du lịch, công trường xây dựng, khu vực sản xuất của người dân nên xảy ra trường hợp chó xâm nhập vào sân bay.

“Hàng ngày, lực lượng chức năng của sân bay tiến hành kiểm tra an toàn liên tục. Tuy nhiên, nhiều lúc chó chạy vào, không ngăn chặn kịp”- ông Khôi thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm