10 tháng, hàng không Việt chậm hơn 38.000 chuyến bay

Trên đây là số liệu khai thác các chuyến bay đúng, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam do Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố.

Cụ thể, trong 10 tháng các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar Pacific, VASCO và Bamboo Airways đã thực hiện tổng cộng hơn 267.500 chuyến bay. Trong đó có hơn 229.300 chuyến bay cất cánh đúng giờ, hơn 38.100 chậm chuyến và 622 chuyến bị hủy.

Về tỉ lệ chậm chuyến Vietnam Airlines có hơn 11.000 chuyến, Vietjet hơn 19.600 chuyến, Jetstar Pacific hơn 5.700 chuyến, VASCO gần 10.000 chuyến và Bamboo Airways hơn 700 chuyến.

Nguyên nhân chậm chuyến được Cục Hàng không chỉ ra phổ biến là do máy bay về muộn, công tác quản lý, điều hành, trang thiết bị tại cảng, thời tiết và các lý do khác.

Hãng Jetstar Pacific trong 10 tháng có hơn 5.700 chuyến chậm và ba chuyến bị hủy. Ảnh: P.ĐIỀN

Còn tỉ lệ hủy chuyến lần lượt Vietnam Airlines là 193 chuyến, Vietjet là 232 chuyến, Jetstar Pacific thấp nhất ba chuyến, VASCO là 173 chuyến và Bamboo Airways là 21 chuyến. Nguyên nhân phổ biến là do thời tiết, kỹ thuật, khai thác.

Mới đây, một quan chức cấp cao của Tập đoàn Boeing bình luận tốc độ tăng trưởng của ngành hàng không Việt Nam trong vòng năm năm qua rất ấn tượng, trong đó số khách tăng gấp ba, số lượng máy bay tăng gấp hai lần.

Năm 2009, hàng không trong nước chỉ cung cấp khoảng 800.000 ghế/tháng đến năm 2019 là 3,3 triệu ghế/tháng. Số chuyến bay nội địa của các hãng hàng không Việt Nam tăng 3,5 lần trong 10 năm qua, từ 5.340 chuyến/tháng năm 2009 lên 18.680 chuyến/tháng năm 2019.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm