Vỡ òa khoảnh khắc Bệnh viện C không còn phong toả

Đúng 0 giờ ngày 8-8, cánh cổng sắt của Bệnh viện C Đà Nẵng chính thức được kéo ra, kết thúc chuỗi ngày phong tỏa đầy gian khó nhưng rất đỗi tự hào.

Cảm xúc như vỡ òa khi các "chiến binh áo trắng" tiến ra từ nơi tâm dịch đã được "làm sạch".

Công tác dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện C Đà Nẵng diễn ra không thể đơn giản hơn. Ảnh: BÙI TOÀN

Tuy vậy, công tác dỡ bỏ phong tỏa diễn ra không thể đơn giản hơn. Bởi hơn ai hết, những y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng hiểu rõ nhiều khó khăn vẫn chờ đợi họ phía trước, khi TP vẫn đang có thêm nhiều ca mắc COVID-19 mới.

Bệnh viện C Đà Nẵng ngay lập tức mở cửa tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: TẤN VIỆT

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bệnh viện C Đà Nẵng ngay lập tức mở cửa tiếp nhận bệnh nhân sau thời điểm này.

Cụ thể, Bệnh viện C Đà Nẵng tạm thời tiếp nhận các đối tượng là bệnh nhân cấp cứu hoặc bệnh nhân chuyển tuyến. Bệnh nhân đăng ký bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện C Đà Nẵng đến khám ngoại trú.

"Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ tiếp nhận tất cả các đối tượng bệnh nhân ngoại trú tại TP Đà Nẵng trong thời gian sớm nhất và sẽ có thông báo cụ thể" - Bệnh viện C Đà Nẵng thông báo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm