Trái vải đầu mùa Bắc Giang tăng giá bất chấp COVID-19

Trong khoảng 10 ngày trở lại đây tại một số chợ lẻ, các điểm bán trái cây đã xuất hiện trái vải thiều của một số tỉnh phía Bắc. Giá trái vải đầu mùa tùy chợ, các điểm bán dao động 70.000-90.000 đồng/kg. Một số cửa hàng tiện lợi cho biết do hiện nay đang là thời điểm vải đầu mùa nên trái vải chưa ngọt ngon nên một số cửa hàng tiện lợi chưa nhập về bán.

Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho biết trái vải các tỉnh phía Bắc nhập chợ trung bình 81 tấn/ngày, từ ngày 5-5 đến nay lượng vải về chợ khoảng 634 tấn. Giá vải đầu mùa đi bằng container lạnh 30.000-32.000 đồng/kg, hàng đi bằng máy bay 45.000-48.000 đồng/kg.

Ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, cho biết vải sớm chỉ mới “khởi động” vào ngày 10-5, với sản lượng khoảng 5 tấn/ngày chủ yếu bán cho TP.HCM và Trung Quốc.

Đến ngày 20-5 này mới chính thức bước vào thu hoạch vải. Theo đó, sản lượng vải đầu mùa năm nay ước đạt 45 ngàn tấn. Năm nay giá vải đầu mùa ngay tại vườn 48.000-50.000 đồng/kg tăng so với năm ngoái 35.000-40.000 đồng/kg.

Ông Tấn cho biết năm nay do xảy ra dịch COVID-19 nên từ đầu tháng 2 tỉnh đã xây dựng ba kịch bản cho xuất khẩu vải thiều. Đến nay chỉ cần "bấm nút" là kịch bản kích hoạt ngay.

Hiện nay với tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến tích cực ở Việt Nam, Bắc Giang đưa ra kịch bản cho quá trình xuất khẩu trái vải bình thường và tốt hơn mọi năm.

"Với tâm thế, quyết tâm cao hơn cũng như phương pháp, cách làm năng động sáng tạo, tỉnh đã chủ động thực hiện kết nối tiêu thụ trái vải từ sớm với tất cả thương nhân Trung Quốc, doanh nghiệp, thương nhân trong nước, hệ thống phân phối… trong tiêu thụ vải. Tính đến thời điểm này tình hình xuất khẩu trái vải Bắc Giang cũng như tiêu thụ nội địa rất thuận lợi” - ông Tấn nói.

Theo ông Tấn, mọi năm vào thời điểm này chỉ có khoảng 100 thương nhân Trung Quốc sang giám sát thu mua trái vải. Tuy nhiên, năm nay có hơn 200 thương nhân Trung Quốc đăng ký sang giám sát thu mua. Dự kiến vào cao điểm chính vụ thì sẽ tăng hơn so với mọi năm.

Trái vải đầu mùa giá 70.000-90.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, ông Tấn thông tin thêm, năm nay Bắc Giang đã đổi mới trong công tác xúc tiến, chuẩn bị sẵn sàng tốt hạ tầng tổ chức xúc tiến trực tuyến trên truyền hình. Theo đó, sở phối hợp cùng Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT làm việc tích cực với các tỉnh... tổ chức xúc tiến trực tuyến trên truyền hình với 63 điểm cầu trên toàn quốc. Đặc biệt là kết nối với hai đầu cầu tỉnh Vân Nam và Quảng Tây của Trung Quốc.

"Hiện nay hạ tầng công nghệ thông tin kết nối giữa Bắc Giang với hai tỉnh Vân Nam, Quảng Tây đã được chuẩn bị sẵn sàng để vào đầu tháng 6 chương trình xúc tiến trực tuyến trên truyền hình được triển khai. Như vậy, trái vải Bắc Giang sẽ lan tỏa khắp Trung Quốc hơn. Hình thức xúc tiến mới này không chỉ có ý nghĩa trong tình hình dịch mà sẽ có ý nghĩa trong tương lai” - ông Tấn nói.

Điểm mới thứ hai là tỉnh Bắc Giang lên danh sách các thương nhân Trung Quốc sang giám sát thu mua trái vải. Đồng thời, tỉnh sẽ thực hiện đón các thương nhân Trung Quốc ngay tại cửa khẩu, thực hiện các biện pháp nhằm vừa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo thương nhân Trung Quốc đến giám sát, thu mua vải một cách thuận lợi nhất.

Vải chính vụ tỉnh Bắc Giang sẽ thu hoạch từ ngày 10-6 đến 15-7; vải chính vụ thu hoạch 1.000 tấn/ngày. Với 28 ngàn ha vải thiều, năm nay 2020, dự kiến sản lượng vải ước đạt 160 ngàn tấn, tăng 10.000 tấn so với năm ngoái.

Ngoài thị trường truyền thống, năm nay tỉnh sẽ quan tâm mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa thông qua các hệ thống siêu thị, thương nhân phân phối, chợ đầu mối đặc biệt tại các tỉnh phía Nam. Sản lượng tiêu thụ vải tại thị trường nội địa phấn đấu đạt khoảng 60% tổng sản lượng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm