TP.HCM: Nhiều người âm tính sau tiếp xúc với 5 bệnh nhân COVID

Sáng 17-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết qua điều tra ghi nhận 61 người đã tiếp xúc với bệnh nhân 45 (nam, 25 tuổi, quận Tân Bình, TP.HCM). Trong đó, 54 người có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 và sáu người đang chờ kết quả.

Bên cạnh đó, 197 người tiếp xúc với bệnh nhân 48 (nam, 31 tuổi, quận 10, TP.HCM) thì có 69 người âm tính, 128 người còn lại chờ kết quả.

Cơ quan y tế cũng lấy mẫu xét nghiệm 34 người làm chung công ty hai bệnh nhân 45, 48 và ghi nhận 29 người âm tính, năm người còn lại chờ kết quả.

Riêng với bệnh nhân 53 (nam, 53 tuổi, quốc tịch Cộng hòa Czech), tổng cộng 131 người đã tiếp xúc bệnh nhân này. Qua xét nghiệm ghi nhận 90 người âm tính, 41 người đang chờ kết quả.

Xe chụp X-quang lưu động dành cho người cách ly tại bệnh viện dã chiến TP.HCM ở huyện Củ Chi. Ảnh: TRẦN NGỌC

Ngoài ra, 27 người đã tiếp xúc bệnh nhân 54 (nam, 33 tuổi, quốc tịch Latvia) đang chờ kết quả xét nghiệm.

Riêng bệnh nhân 34 (nữ, ở Bình Thuận), qua điều tra cho thấy tổng cộng 31 hành khách ở TP.HCM đi chung chuyến bay QR974 ngày 2-3 với bệnh nhân này và đã xác minh được 29 người. Xét nghiệm ghi nhận 25 người âm tính, ba người đang chờ kết quả và một người không lấy mẫu đang cách ly tại nhà.

Tới thời điểm hiện tại, TP.HCM ghi nhận tám trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó, ba trường hợp đã chữa khỏi và xuất viện. Năm trường hợp còn lại là các bệnh nhân số 32, 45, 48, 53 và 54.

Bên cạnh đó, tổng số người nghi ngờ mắc bệnh là 149. Trong đó, 146 người xét nghiệm âm tính, ba trường hợp đang chờ kết quả. Riêng 45 người tiếp xúc với ba bệnh nhân đầu tiên (hai cha con người Trung Quốc và một Việt kiều) đã kết thúc thời gian theo dõi.

TP.HCM còn ghi nhận tổng số người cách ly tích lũy tại các khu vực tập trung của TP là 947. Trong đó 523 người đang còn cách ly, 315 người hết thời hạn cách ly và 109 người được ra khỏi điểm cách ly.

Ngoài ra, 691 người cách ly tích lũy tại các khu vực tập trung của quận, huyện. Trong đó, 471 người đang còn cách ly và 220 người hết thời gian cách ly. Tổng số người cách ly tích lũy tại nơi cư trú là 3.969. Trong đó, 494 đang còn cách ly và 3.475 hết thời gian cách ly.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm