Tình hình sức khỏe bệnh nhân 91 ngày 20-4

Sáng 20-4, Sở Y tế TP.HCM cho biết bệnh nhân 91 đang điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM hiện không sốt, mạch huyết áp bình thường, rối loạn đông máu kiểm soát tạm ổn, chức năng phổi có cải thiện.

Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn tiếp tục thở máy và hỗ trợ ECMO.

Bệnh nhân 91 (nam, 43 tuổi, quốc tịch Anh, trú quận 2, TP.HCM) là phi công. Bệnh nhân này từng đến bar Buddha (quận 2) trước khi nhiễm COVID-19.

Bệnh nhân 91 đang được điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: HCDC

Tới thời điểm hiện tại, TP.HCM xác định 54 người mắc COVID-19. Trong đó, 49 người đã được chữa khỏi và xuất viện.

Dự kiến hôm nay, bệnh nhân 224 (nam, 39 tuổi, quốc tịch Brazil, ở quận 2, TP.HCM) và bệnh nhân 236 (nữ, 26 tuổi, quốc tịch Anh, ở quận 2) sẽ được xuất viện. Các bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định, đang được theo dõi điều trị.

Hiện TP.HCM chỉ còn 50 trường hợp cách ly tập trung tại các điểm của TP. 2.039 người cách ly tập trung tại các điểm quận, huyện. Trong đó, 2.018 người hết thời gian theo dõi 14 ngày và 21 người đang còn theo dõi.

Ngoài ra còn có 11.376 người cách ly tại nhà và nơi lưu trú. Trong đó, 11.179 người hết thời gian theo dõi 14 ngày và 197 người tiếp tục theo dõi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm