Tình hình COVID-19 ở Việt Nam tính đến chiều 10-3

Tính đến 15 giờ ngày 10-3, Việt Nam ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với COVID-19 đang lưu trú tại Quảng Nam, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 trên cả nước lên 33 trường hợp.

Trong đó có 13 trường hợp (hai người Việt Nam, 11 người nước ngoài) đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam.

13 trường hợp này bao gồm: Bệnh nhân (BN) thứ 17 là một phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh, qua Ý, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2-3.

Ba người tiếp xúc gần với BN17 cũng dương tính với COVID-19 gồm hai người tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6-3 (BN19,  BN20) và BN số 32 đã đi chơi với BN số 17 được ghi nhận dương tính vào ngày 10-3.

Một nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với BN17  (BN 21).

11 người là hành khách nước ngoài bay cùng chuyến bay với BN17 từ Anh về Việt Nam.

Đến nay, trên cả nước đã có 11 tỉnh, TP có ca nhiễm gồm Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (bốn); Khánh Hòa (một); Thanh Hóa (một); Hà Nội (bốn); Ninh Bình (một); Quảng Ninh (bốn); Lào Cai (hai); Đà Nẵng (hai); Huế (một); Quảng Nam (hai). 

Hiện nay Việt Nam có 210 trường hợp đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng động.

Bên cạnh đó có hơn 20.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được theo dõi sức khỏe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm