Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn kiểm tra BV dã chiến tại Đà Nẵng

Chiều 4-8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19, đi kiểm tra công tác lắp đặt trang thiết bị y tế để đón bệnh nhân nặng từ Bệnh viện Đà Nẵng về Bệnh viện Phổi  Đà Nẵng và triển khai đơn nguyên chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (giữa) kiểm tra công tác chuẩn bị của các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng. Ảnh: ANH VĂN

Tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, BS Trần Thanh Linh, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết công tác lắp đặt 24 giường ICU tại đơn nguyên điều trị tích cực cơ bản hoàn thành, dự kiện trong ngày mai (5-8) sẽ đón bệnh nhân nặng về đây.

Thông tin thêm, BS Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, cho hay nơi đây đang điều trị 43 bệnh nhân COVID-19. Đến nay, bệnh viện đã có hệ thống xét nghiệm mạnh, cùng với đó là giường điều trị tích cực…, sẵn sàng vừa là nơi điều trị COVID-19, vừa là nơi điều trị bệnh nhân nặng chuyển từ Khoa Hồi sức cấp BV Đà Nẵng chuyển về.

Tại Trung tâm Y tế Hòa Vang, chỉ trong thời gian tám ngày, đơn vị thận nhân tạo đã được thiết lập. Đây sẽ là nơi tiếp nhận và chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân COVID-19.

Hiện nay, đơn vị thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đã lắp đặt xong sáu máy chạy thận và có khả năng mở rộng lên 10 máy khi có yêu cầu.

Trước những cố gắng của các đơn vị, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn bày tỏ sự trân trọng, đồng thời đề nghị tiếp tục làm tốt những công việc còn lại, đặc biệt phải hết sức lưu ý công tác khử khuẩn, môi trường bệnh viện.

Cũng trong chiều 4-8, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn kiểm tra tiến độ lắp đặt bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn.

Đến nay, bệnh viện dã chiến đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt khung, giường, sàn nhà. Hiện các đơn vị thi công vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Đà Nẵng để hoàn thiện nốt phần việc còn lại như lắp đặt labo xét nghiệm, vệ sinh bề mặt…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm