Thêm 16 bệnh nhân COVID-19 tại Đà Nẵng được xuất viện

Đáng chú ý, trong số này có bệnh nhân số 569 (35 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Đây là sản phụ đã được các bác sĩ can thiệp mổ lấy thai thành công trong lúc điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang.

Bệnh nhân 569 và con nhỏ trong ngày xuất viện. Ảnh: T.AN

Hiện sức khỏe của sản phụ và cháu bé đều ổn định. Riêng cháu bé đã được xét nghiệm ba lần và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

“Em bé chào đời trong hoàn cảnh rất đặc biệt, không những là niềm vui của mẹ mà còn là niềm vui của cán bộ y tế tại đây. Hôm nay em xuất viện có thể nói là niềm vui, hạnh phúc vỡ òa. Tất cả nhân viên bệnh viện rất mừng. Thực sự các cô trực tiếp chăm sóc cho bé đều rất yêu em, nâng niu, vỗ về, vắt từng ngụm sữa để em bé uống trong nềm hạnh phúc của mẹ”- nữ điều dưỡng Đặng Thị Công chia sẻ.  

15 người khác được công bố khỏi bệnh trong đợt này gồm các bệnh nhân số 502, 578, 639, 640, 656, 658, 727, 805, 806, 810, 885, 937, 938, 920, 491.

Sức khỏe của bệnh nhân ổn định, được xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính từ 3 đến 5 lần. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân tiếp tục cách ly theo dõi 14 ngày theo quy định.

Niềm vui của bệnh nhân và các y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. T.AN

Chia sẻ niềm vui sau khi được công bố khỏi bệnh, bệnh nhân 502 (trú quận Hải Châu) bày tỏ: “Hôm nay tôi rất vui vì được về nhà. Thời gian qua chúng tôi đã được chăm sóc rất chu đáo, tận tình, tận tâm. Lời muốn nói thì rất nhiều nhưng cô đọng vài lời là tôi thật tâm cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện. Nếu có dịp nào đó mà tôi có thể trả ơn được thì tôi sẵn sàng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm