Tăng cường lực lượng chốt chặn tại khu cách ly KTX ĐH Quốc gia

Ngay sau khi PLOphản ánh về tình trạng người dân tuồn hàng tiếp tế tận tay người được cách ly mà không hề đăng ký qua lực lượng chức năng, quận Thủ Đức, TP.HCM đã tiếp tăng cường thêm hàng chục đoàn viên thanh niên nhằm thắt chặt an ninh.

Theo ghi nhận, từ khoảng 14 giờ 24-3, hàng chục đoàn viên thanh niên đã được quận Thủ Đức tăng cường phía bên ngoài hàng rào khu vực cách ly. Nhiệm vụ chính của là giải thích cho người dân hiểu, ngăn việc tuồn đồ tiếp tế qua hàng rào.

Sáng 24-3, PLO đã có phản ánh về tình trạng người dân tuồn hàng tiếp tế cho người thân đang cách ly bên trong qua các dãy hàng rào mà không đăng ký với lực lượng chức năng ở điểm tiếp tế. Nhiều khu vực cổng sau tòa nhà AG4 đã xuất hiện tình trạng tuồn trực tiếp nhu yếu phẩm vào tận tay cho người được cách ly.

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận trong chiều cùng ngày:

Đến chiều 24-3, nhiều người dân vẫn đến để gửi đồ cho người được cách ly bên trong. Ảnh: TUYỀN-YÊN

Thông báo ngưng nhận hàng của KTX ĐH Quốc gia theo chỉ đạo cảu Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: TUYỀN-YÊN

Hàng chục người gửi đồ tận tay cho người thân đang được cách ly qua hàng rào, sáng 24-3. Ảnh: NGUYỄN YÊN 

Nhiều người dân không đăng ký tiếp tế từ lực lượng chức năng mà đi cách xa điểm tiếp nhận để... tuồn hàng. Trong ảnh: Một người dân quăng thùng đồ qua hàng rào để người nhà trong dãy nhà A3-A4 nhận hàng. Ảnh: THANH TUYỀN

Sau khi nhận được phản ánh, quận Thủ Đức đã tăng cường thêm hàng chục đoàn viên thanh niên đến để thắt chặt an ninh. Ảnh: TUYỀN-YÊN

Nhiệm vụ của các đoàn viên thanh niên là đảm bảo trật tự bên ngoài khu cách ly, giải thích cho người dân hiểu. Ảnh: THANH TUYỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm