Quy trình cung cấp thực phẩm trong khu đường cách ly COVID-19

Theo lãnh đạo TP Phan Thiết, về kinh phí hỗ trợ cho người nằm trong khu vực cách ly là 50.000 đồng/người/ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP cũng hỗ trợ 30.000 đồng/người/ngày, ngoài ra còn có sự hỗ trợ của các mạnh thường quân.

Theo ghi nhận của chúng tôi, thực phẩm được lực lượng công an, dân quan tự vệ và nhiều lực lượng liên quan khác phân vào từng phần để trong từng bịch được dán tên người của các hộ gia đình nằm trong khu cách ly. Sau đó, thực phẩm sẽ được nhân viên mặc đồ bảo hộ dùng xe đẩy đến nhà dân và phát tận tay cho người dân.

Thực phẩm được lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng nhiều lực lượng sở tại vận chuyển đưa lên xe đẩy của nhân viên mặc đồ bảo hộ cách ly. Ảnh: TỰ SANG

Từng suất thực phẩm được dán tên từng hộ gia đình và đưa lên xe đầy giao cho nhân viên mặc đồ bảo hộ cách ly. Ảnh: TỰ SANG

Thực phẩm được nhân viên mặc đồ bảo hộ cách ly kỹ lưỡng đẩy đi giao tận cửa nhà cho người dân trong khu cách ly. Ảnh: TỰ SANG

Quy trình vận chuyển, phân phát được thực hiện rất cẩn thận, đảm bảo cách ly an toàn với dịch COVID-19. Ảnh: TỰ SANG

Sau đó, từng phần thực phẩm đã được giao tận tay cho người dân. Ảnh: TỰ SANG

Sau khi phân phát thực phẩm xong, toàn bộ khu vực được phun thuốc sát khuẩn. Ảnh: TỰ SANG

 Sau khi phát xong thực phẩm, toàn bộ khu vực sẽ được nhân viên y tế phun thuốc sát khuẩn. Đồng thời đảm bảo việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Ảnh: TỰ SANG

Theo thông báo của TP Phan Thiết, về nhu yếu phẩm, người trong khu vực cách ly sẽ được cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh thiết yếu. Ngoài ra, người dân trong khu vực sẽ được theo dõi, đo thân nhiệt mỗi ngày hai lần.

Trong sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác cũng đã đến thị sát khu vực cách ly này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm