Quảng Ngãi: Cách ly gần 1.000 người cùng xóm với BN 621

Ngày 3-8, UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại chỗ đối với xóm 3, thông Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương (huyện Bình Sơn). Đây là xóm có ca nhiễm COVID-19 vừa công bố (BN 621).

Theo thông tin từ UBND huyện Bình Sơn, 276 hộ với 949 nhân khẩu của xóm 3 sẽ thực hiện cách ly y tế tại chỗ, thời gian cách ly 28 ngày.

Sau khi Bộ Y tế công bố ca nhiễm mới tại Quảng Ngãi, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh này đã báo cáo nhanh thông tin lịch trình của BN 621.

Cụ thể, từ ngày 18 đến 23-7, BN chăm cháu tại Khoa Nội -Thần Kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. Lúc 10 giờ ngày 23-7, BN thuê xe ôm chở đến bãi đậu xe và di chuyển bằng xe Văn Hường về Quảng Ngãi, trên xe có 7-8 người và được nhà xe đưa thẳng về nhà.

Từ ngày 23 đến 29-7, BN ở nhà, tiếp xúc với chồng, con gái, con rể và cháu 16 tháng tuổi. Khoảng 9 đến 10 giờ ngày 24 và 25-7, BN đi chợ Bình Dương mua thức ăn và có tiếp xúc với một số người trong xã (bệnh nhân không nhớ rõ người tiếp xúc).

Ngày 29-7, BN đến Trạm Y tế Bình Dương khai báo và được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Tối 31-7 đến sáng 1-8, BN có biểu hiện sốt, ho và sử dụng thuốc hạ sốt có sẵn ở nhà. Bệnh nhân hết sốt nhưng còn ho và được trưởng trạm y tế hướng dẫn đến Trung tâm y tế Bình Sơn khám và điều trị.

Trước đó, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện cách ly y tế đối với nhiều khu vực có ca nhiễm COVID-19 tại tỉnh này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm