Quảng Nam không còn cách ly xã hội từ 6 giờ ngày mai

Ngày 27-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã ký quyết định về việc kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 tại TP Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên.

Theo đó, từ 6 giờ ngày 28-8, các địa phương trên sẽ kết thúc thực hiện cách ly xã hội. UBND tỉnh Quảng Nam giao Chủ tịch các địa phương trên chỉ đạo các cơ quan, ban ngành trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 19.

Đây là ba địa phương cuối cùng của Quảng Nam thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Như vây, từ 6 giờ ngày mai, tỉnh Quảng Nam không còn địa phương nào thực hiện giãn cách xã hội.

TP Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên sẽ kết thúc cách ly xã hội từ 6 giờ 28-8.

Vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh, tỉnh Quảng Nam đã quyết định thực hiện cách ly xã hội đối với sáu địa phương (TP Hội An, thị xã Điện Bàn và các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn, Đại Lộc).

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, Quảng Nam ghi nhận 96 ca mắc COVID-19 kể từ ngày 25-7. Đã một tuần, tỉnh này không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm