Quận 1: Phố Tây Bùi Viện vắng vẻ lúc 21 giờ đêm

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và chấp hành chỉ đạo của UBND quận 1 về việc tạm ngừng một số hoạt động kinh doanh, tối 14-3, nhiều quán bar ở phố Tây Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, nhiều quán nhậu vẫn đông đúc và tích cực chèo kéo khách.

Thường ngày phố rất đông đúc nhưng nay rất vắng vẻ. Ảnh: NY

Ghi nhận tại phố Tây Bùi Viện vào 21 giờ 14-3, cho thấy nơi đây khá vắng vẻ, thưa thớt du khách và người đi bộ.

Khu vực này những ngày trước đây đều đông đúc, việc di chuyển qua lại gặp nhiều khó khăn.

Hầu hết các quán bar, nhà hàng đều trong tình trạng đóng cửa, xếp gọn bàn ghế.

Một quán tại phố Bùi Viện phải đóng cửa. Ảnh: NY

Các nhân viên một quán bar trên đường Bùi Viện tụ tập chơi game. Bên cạnh việc các quán bar, karaoke, beer club đóng cửa, nhiều quán nhậu trên đường Bùi Viện vẫn khá đông khách.

Các nhân viên của một quán bar đang chơi game trong lúc không có khách. Ảnh: NY

Nhân viên một quán nhậu tích cực chào mời, chèo kéo du khách. Ảnh: NY

Trước đó, UBND quận 1 (TP.HCM) đã có văn bản khẩn về việc tạm ngưng hoạt động các cơ sở có kinh doanh rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, beerclub, vũ trường, vui chơi giải trí tụ tập đông người từ 18 giờ 14-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm