Phố đi bộ, nhà thờ Đức Bà vắng vẻ trong tối thứ Bảy

Cứ mỗi tối cuối tuần, nhất là thứ Bảy, những điểm vui chơi như: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố... thu hút hàng ngàn người. Nhiều điểm vui chơi còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa giao lưu văn nghệ, nghệ thuật đường phố... 

Người tập trung đông nhất tại những nơi này từ khoảng 20-22 giờ. Có gia đình đưa con đi chơi sau một tuần làm việc vất vả, hay nhóm bạn trẻ rủ nhau tám chuyện, ăn vặt, đôi tình nhân hẹn hò...

Hàng rào chắn ngăn xe vào phố đi bộ tối thứ Bảy (28-3). Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Nhưng tối thứ Bảy tuần này (28-3), những điểm vui chơi này chỉ lác đác người. Ghi nhận tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng rào chắn đoạn đường Tôn Đức Thắng rẽ vào phố được kéo lại. Trên hàng rào chắn có biển hiệu "Cấm xe lưu thông". Nhiều xe từ các hướng khác đi vào phố đi bộ, tới đây phải quay đầu lại. Ngoài hàng rào, lác đác vài đôi bạn trẻ đứng trầm lặng, họ đeo khẩu trang, lát sau, họ đi về.

Tại nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm TP cũng trong tình trạng tương tự. Đây là điểm đến thu hút khá nhiều bạn trẻ thời gian trước đây. Theo đó, ngày cuối tuần thường nhiều người trải báo ngồi, người bán đồ ăn vặt, nước uống, tới chậm chân là hết chỗ.

Nhưng nay tất cả đều vắng lặng. Mặt trước nhà thờ Đức Bà chỉ lác đác mấy chiếc xe máy. Hai bên hông còn đìu hiu hơn bởi đa phần người dân thành phố lúc này đều đang ở nhà, trở về bên gia đình cùng cộng đồng chung tay chống dịch COVID-19.

Nhà thờ Đức Bà ngày cuối tuần nhưng vắng vẻ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Phố đi bộ Nguyễn Huệ từ lâu đã trở thành một điểm đến không chỉ thu hút khách du lịch mà còn với chính người dân địa phương, nay không bóng người. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Vỉa hè trước Bưu điện TP ngày trước khá đông bạn trẻ tới chụp ảnh, dừng chân nay vắng lặng. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Mặt trước nhà thờ Đức Bà, bình thường chậm chân là không còn chỗ, nay đìu hiu. Người dân thành phố ở nhà để chống dịch bệnh lây lan. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Bên hông nhà thờ Đức Bà tối 27-3. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

"Chơi thì lúc nào chơi chẳng được, đợi hết dịch bệnh thoải mái ra ngoài ngắm phố phường, mới được chơi lâu dài. Giờ, ở nhà chính là yêu nước" - nhiều bạn trẻ tâm sự vậy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm