Phi công người Anh chính thức ngưng thở máy

Chiều 13-6, Tiểu ban điều trị, Bộ Y tế thông báo tin vui về tình hình sức khỏe của bệnh nhân 91 (BN91) phi công người Anh, cụ thể bệnh nhân đã ngưng thở máy, tự thở qua ống mở khí quản.

Đây là bước tiến sức khỏe được đánh giá khá cao, tuy nhiên bệnh nhân cần nhiều tuần để có thể đáp ứng và phục hồi chức năng vận động.

Bên cạnh đó, chức năng thận của BN91 đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt. Về thần kinh, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ hai chân còn yếu.

Tiểu ban điều trị cũng cho hay bệnh nhân có thể ăn 1.250 ml súp xay và sữa mỗi ngày, cơ thể dung nạp tốt.

BN91 vẫn dùng thuốc kháng sinh, giảm đau và kháng đông, tập vật lý trị liệu ngày hai lần, được y bác sĩ điều chỉnh nước điện giải và săn sóc vết loét cùng cụt. Sức cơ hô hấp cải thiện, ho khạc đờm mạnh, tự thở được 24 giờ.

Với những bước tiến trên có thể bệnh nhân 91 sẽ không phải ghép phổi như dự kiến trước đó.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm