Ổ dịch ở quán bar Buddha do lây lan từ bệnh nhân 91 và 158

Sở Y tế TP.HCM vừa có báo cáo UBND TP.HCM về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP trong thời gian qua.

Ổ dịch ở quán bar Buddha lây từ bệnh nhân 91 và 158.

Điểm đáng chú ý trong báo cáo của Sở Y tế về ổ dịch tại quán bar Buddha là qua kết quả điều tra dịch tễ có thể nhận định các trường hợp mắc bệnh trong quán bar này vào ngày 14-3 là do lây lan từ bệnh nhân 91 và bệnh nhân 158.

Lý giải điều này, Sở Y tế cho rằng vì trong 14 ngày trước khi được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, cả hai người này đều đi nước ngoài, đi Thái Lan và Brazil. Thời điểm này TP.HCM chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Ngoài ra, cả 13 trường hợp dương tính đều có mặt tại quán bar Buddha đêm 14-3. Những khách đến quán bar sau đó tới trước khi quán đóng cửa vào ngày 18-3 đều có kết quả âm tính và không ghi nhận ca bệnh ở khu dân cư xung quanh.
Bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh (43 tuổi) trú tại chung cư The Ascent Appartment (quận 2) từ Anh sang Việt Nam ngày 8-3, từng đi Thái Lan, được phát hiện nhiễm CODIV-19 ngày 19-3.
Bệnh nhân 158 có quốc tịch Brazil (45 tuổi), ngụ phường Thảo Điền (quận 2) vừa trở lại Việt Nam. Ông này đã tiếp xúc với bệnh nhân 124 là người đến quán bar Buddha.
Báo cáo của Sở Y tế cũng cho biết từ ca bệnh phát hiện đầu tiên ngày 19-3, đến 12 giờ ngày 3-4 cơ quan chức năng đã cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 255 người có mặt tại quán bar (khách và nhân viên). Trong đó, 233 trường hợp âm tính, chín người đang chờ kết quả, 13 trường hợp dương tính là các bệnh nhân 91, 97, 98, 120, 124, 125, 126, 127, 157, 158, 159, 236, 237 (12 khách hàng và một người phục vụ).
Từ các ca bệnh xác định, cơ quan chức năng đã khoanh vùng 4.369 người tiếp xúc và có liên quan để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 4.335 người. Phát hiện thêm năm bệnh nhân trong số tiếp xúc gần, gồm ba trường hợp (bệnh nhân 151, 206, 207) là F1 của 124; bệnh nhân 152 là F1 của 127 và bệnh nhân 224 là F1 của 158.
Ngoài ra, có 3.350 trường hợp xét nghiệm âm tính, còn 969 xét nghiệm đang đợi kết quả. Hiện, đã có 436 người tiếp xúc, người liên quan kết thúc thời gian theo dõi và không có biểu hiện mắc bệnh.
“Phần lớn người được phát hiện dương tính khi đã được cách ly tập trung qua quá trình điều tra, xác minh người tiếp xúc. Kết quả xét nghiệm người dân sống cùng chung cư, người tiếp xúc gần với các bệnh nhân xác định (trừ bệnh nhân 124 và 127) và không đến quán bar Buddha đều cho kết quả âm tính” - Sở Y tế đánh giá.
Liên quan đến bệnh nhân 91, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM ngày 7-4, hiện tình hình sức khỏe của nam phi công người Anh này không sốt, mạch, huyết áp ổn, đang hỗ trợ thở máy. Các bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định, đang được theo dõi điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm