Nữ hành khách sốt trên chuyến bay VN50 âm tính COVID-19

Tối 12-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM xác định nữ hành khách người Việt Nam trên chuyến bay VN50 từ Anh tới Tân Sơn Nhất (TP.HCM) không nhiễm COVID-19.

Do vậy, tất cả phi hành đoàn và hành khách đi cùng chuyến bay VN50 được đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất để tiếp tục hành trình.

Như PLO đưa tin, chuyến bay VN50 từ sân bay Heathrow (London, Anh) hạ cánh Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 5 giờ 35 phút sáng 12-3.

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM ghi nhận một hành khách người Việt Nam ngồi ở ghế 11K có biểu hiện sốt, khó thở nên nhanh chóng đưa tới BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Riêng phi hành đoàn và hành khách trên chuyến bay VN50 được đưa cách ly tập trung tạm thời tại huyện Củ Chi (TP.HCM). Những khách quá cảnh chờ đi Campuchia và Úc được cách ly tại sân bay.

Máy bay chở những hành khách nói trên được khử trùng theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm