Ninh Thuận: 40 người kết thúc thời gian cách ly COVID-19

Cụ thể, 9 người đã hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại cơ sở 2 Bệnh viện Y dược cổ truyền kể từ ngày 24-3.

Trong đó có hai trường hợp Văn Lâm 4 (xã Phước Nam), một trường hợp phường Bảo An (Phan Rang-Tháp Chàm), hai trường hợp ở thôn Thành Tín (huyện Ninh Phước), một trường hợp phường Tấn Tài (Phan Rang-Tháp Chàm), một ở phường Phủ Hà (Phan Rang-Tháp Chàm) và một trường hợp tại xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước).

Bé Ni Ka, người nhỏ tuổi nhất, được trở về nhà.

Đặc biệt, 31 trường hợp tại xã Phước Nam, huyện Thuận Nam cũng đã hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh thuộc Trung đoàn 896, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các công dân đã hoàn thành thời gian cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 896.

Cụ thể, có 7 trường hợp ở thôn Văn Lâm 1, hai trường hợp ở Văn Lâm 2, 17 trường hợp ở Văn Lâm 3, bốn trường hợp ở Văn Lâm 4 và một trường hợp tại phường Phú Hà (Phan Rang-Tháp Chàm).

Đây toàn bộ là các trường hợp F1 đã tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19 thứ 61 và 67 thời gian qua.

Trước đó, bắt đầu từ 20 giờ ngày 17-3, sau khi Ninh Thuận có hai ca dương tính COVID-19 thứ 61 và 67, toàn bộ thôn Văn Lâm 3 hơn 5.000 dân đã được cách ly y tế để phòng, chống COVID-19. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm