Nghệ An ra công văn khẩn cho học sinh 1 xã và 1 huyện nghỉ học

Tối 8-3, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An có công văn khẩn thông báo cho học sinh nghỉ học cục bộ để phòng, chống dịch virus COVID-19.

Công văn khẩn của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An. 

Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An yêu cầu học sinh bậc THCS trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An trở lại trường tiếp tục học tập từ ngày mai (thứ Hai, ngày 9-3). Học sinh bậc THPT tiếp tục đến trường học tập bình thường theo đúng kế hoạch.

“Riêng học sinh các bậc trên địa bàn huyện Nam Đàn (Nghệ An), học sinh các bậc trên địa bàn xã Thái Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) được nghỉ học đến ngày 15-3-2020 (kể cả học sinh đang sinh sống trên địa bàn huyện Nam Đàn nhưng theo học ở các trường trên địa bàn toàn tỉnh, học sinh đang sinh sống trên địa bàn xã Thái Sơn theo học các trường học trên địa bàn huyện Đô Lương và toàn tỉnh (nếu có)” - công văn nêu.

Trước đó, ngày 28-2, giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An có Công văn số 336 chỉ đạo bậc THCS bắt đầu trở lại trường từ thứ Hai (ngày 9-3). Bậc THPT và giáo dục thường xuyên trở lại trường từ ngày 2-3, còn bậc tiểu học, mầm non, trung tâm tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống bắt đầu trở lại trường từ thứ Hai, ngày 16-3-2020.

Như vậy, theo các công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An thì từ ngày mai (9-3), riêng học sinh ở huyện Nam Đàn và xã Thái Sơn (huyện Đô Lương) tiếp tục nghỉ học. Bậc mầm non và tiểu học đang nghỉ học đến ngày 16-3-2020.

Học sinh bậc THPT ở TP Vinh đến trường học được đo thân nhiệt. 

Chiều 8-3, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, đã ký Công văn số 372 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện anh Nguyễn Công Đ. (29 tuổi, trú xã Thái Sơn) đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Đô Lương và đã được lấy mẫu bệnh phẩm đưa ra Hà Nội xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm