Ngày 22-4: Việt Nam có nhiều tin vui từ đại dịch COVID-19

Thông tin từ Bộ Y tế sáng 22-4, cho biết đã sáu ngày trôi qua, cả nước không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Tổng số ca mắc đến thời điểm hiện tại vẫn dừng ở con số 268 ca, trong đó 160 người từ nước ngoài, chiếm 59,7% và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng, chiếm 40,3%.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, dự kiến ngày 22-4 sẽ có thêm sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh của cả nước lên 222 người.

Trong 46 người đang điều trị, số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với SARS-CoV-2 là 12 ca; số ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với SARS-CoV-2 là 8 ca.

Về tình hình các bệnh nhân nặng 19 và 91, 161 theo báo cáo từ Tiểu ban Điều trị, các bệnh nhân đều có tiến triển ổn định.

Đến ngày 22-4, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 67.022, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 358; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.263; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 48.401.

Liên quan đến ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội: Ghi nhận 13 trường hợp mắc COVID-19, không phát sinh ca mới kể từ khi công bố bệnh nhân số 267 ngày 15-4; đã lập 12 chốt kiểm soát, tiếp tục khoanh vùng, cách ly toàn thôn; thành lập 74 tổ giám sát sức khỏe người dân toàn thôn 2 lần/ngày.

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân số 268 ghi nhận tại Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đã lấy 358 mẫu xét nghiệm, trong đó 302 mẫu có kết quả âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm