Ngày 14-5, Việt Nam có thêm 8 người được chữa khỏi COVID-19

Chiều 14-5, Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết có 8 bệnh nhân (BN) mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa được công bố khỏi bệnh.

Trong 8 BN có ca bệnh nặng, đã từng phải thở máy xâm nhập và tái dương tính 1 lần, đó là BN 50 (50 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Trong quá trình điều trị, BN 50 được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với SARS-CoV-2.

7 bệnh nhân khác lần lượt được xuất viện ngày hôm nay là:

BN 134, nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

BN 141, nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

BN 185, nam, 38 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

BN 193, nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

BN 196, nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

BN 244, nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

BN 263, nữ, 45 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

Hiện sức khỏe các BN đều ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Tất cả sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, đến chiều 14-5, Việt Nam đã có 260 trong tổng số 288 BN mắc COVID-19 khỏi bệnh, chiếm 90%.

Trong đó, BN nặng số 91 đang được các bác sĩ tích cực điều trị và chuẩn bị phương án ghép phổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm