Một thôn ở Đà Nẵng bị phong toả, quân đội lập tức khử trùng

Ngày 4-8, Tiểu đoàn Phòng hóa 78 (Quân khu 5) đã có mặt tại thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, tiến hành phun khử khuẩn trên toàn địa bàn thôn này.

Tiểu đoàn Phòng hóa 78 (Quân khu 5) tiến hành phun khử khuẩn trên toàn địa bàn thôn Lệ Sơn Nam sáng 4-8. Ảnh: BÙI TOÀN

Theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng, ngành chức năng đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Lệ Sơn Nam từ 18 giờ ngày 2-8.

Thời gian cách ly là 14 ngày và có thể gia hạn thêm tùy vào diễn biến của dịch COVID-19.

Thôn Lệ Sơn Nam có bốn trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó có hai bệnh nhân được xác định lây lan trong cộng đồng. Thôn Lệ Sơn Nam hiện có hơn 400 hộ dân với khoảng 1.700 nhân khẩu.

Ông Đặng Quang Giỏi, người dân tại thôn Lệ Sơn Nam, cho biết khi cả TP đang căng mình chống dịch, mọi người dân nên chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch đã được các cơ quan chức năng quy định.

“Đã bị cách ly thì ở nhà là tốt nhất, như vậy sẽ tránh được dịch bệnh lây lan, giúp ích cho xã hội”, ông Giỏi nói.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được trong ngày 4-8:

Ngành chức năng đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) từ 18 giờ ngày 2-8. Ảnh: BÙI TOÀN

Có 4 ca COVID-19 tại thôn Lệ Sơn Nam, trong đó có hai bệnh nhân được xác định lây lan trong cộng đồng. Ảnh: BÙI TOÀN

Khu vực xung quanh thôn có 18 chốt nhỏ và bốn chốt lớn, hơn 100 người thay phiên nhau canh gác. Ảnh: BÙI TOÀN

Ông Phạm Quang Giỏi khẳng định: "Ở nhà là giúp ích cho xã hội". Ảnh: BÙI TOÀN

Chợ Lệ Trạch gần như đóng cửa toàn bộ. Ảnh: BÙI TOÀN

Đại tá Trần Đình Chung, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng kiểm tra công tác phong tỏa, phòng chống dịch COVID-19 tại thôn Lệ Sơn Nam. Ảnh: BÙI TOÀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm