Một ngày của sinh viên y khoa góp sức chống dịch COVID-19

Từ thứ Hai đến Chủ nhật, bắt đầu lúc 8 giờ sáng đến tận chiều tối, 36 sinh viên tình nguyện của Khoa y tế công cộng (ĐH Y Dược TP.HCM) sẽ đến Khoa phòng, chống bệnh truyền nhiễm, thuộc Trung tâm Kiểm soát tật bệnh HCDC TP.HCM (quận 8, TP.HCM) để hỗ trợ trung tâm.

Đây là hoạt động tình nguyện do các thầy cô cùng ban chấp hành đoàn khoa thực hiện để góp sức vào công tác chống dịch COVID-19.

Công việc trước mắt của các tình nguyện viên là trực hotline, hỗ trợ thống kê số liệu ở các khoa, phòng, cụ thể ở Khoa phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra còn làm các báo cáo định kỳ, báo cáo ngày, tuần hay báo cáo đột xuất; xử lý thông tin, theo dõi các đối tượng tiếp xúc gần với ca nhiễm ở TP.HCM; theo dõi, cập nhật thông tin chuyến bay, hỗ trợ nhập liệu, cập nhật xét nghiệm tại tám khu cách ly trên địa bàn TP.HCM.

Dưới đây là một số hình ảnh một ngày làm việc của các tình nguyện viên:

Từ 200 sinh viên đăng ký, Khoa y tế công cộng chọn ra 36 sinh viên năm cuối để hỗ trợ trung tâm trong đợt 1. Các sinh viên này đã được tập huấn về dịch COVID-19 trước khi bắt đầu công việc. Ảnh: THANH TUYỀN

Thu Thảo (sinh viên năm cuối) tiếp nhận điện thoại qua hotline của trung tâm. Ảnh: THANH TUYỀN 

BS - Giảng viên Đoàn Duy Tân (áo nâu), Bí thư đoàn Khoa y tế công cộng trao đổi công việc với các sinh viên tình nguyện. Ảnh: THANH TUYỀN

Bùi Lê Nhật Tiên (sinh viên năm thứ 5, Khoa y tế công cộng) đang tập trung cao độ để xử lý các thông tin. Ảnh: THANH TUYỀN

Mỗi nhóm gồm ba sinh viên sẽ làm việc, thảo luận và hỗ trợ nhau để hoàn thành nhanh, chính xác những số liệu cần thiết. Ảnh: THANH TUYỀN

Mai Anh (góc trái ảnh) đảm nhận công việc xây dựng sơ đồ tiếp xúc của người nhiễm. Các bạn phải xác định đặc điểm, thông tin cụ thể, tình trạng hiện tại của các ca để có hướng xử lý cho cách ly tại nhà hay cách ly tập trung. Ảnh: THANH TUYỀN

Lê Thanh Truyền (sinh viên năm thứ 5) quản lý chung các công việc của những nhóm nhỏ. Áp lực công việc mà các bạn phải trải qua là cập nhật thông tin chính xác, nhanh và phải làm liên tục. “12 giờ trưa là phải xong tất cả ca trong buổi sáng, đến chiều thêm một lần nữa và phải hoàn thành trước giờ tối để hoàn thành xong tất cả thông tin liên quan trong ngày” - Truyền nói. Ảnh: THANH TUYỀN 

Hưng và Lan (sinh viên năm cuối) đang nhập liệu kết quả xét nghiệm để hoàn thành thông tin về các ca nhiễm và các ca cách ly. Ảnh: THANH TUYỀN

Công việc của các tình nguyện viên là theo dõi các đối tượng tiếp xúc gần với các ca nhiễm ở TP.HCM, theo dõi các thông tin chuyến bay, hỗ trợ nhập liệu... tại tám khu cách ly trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Giang Hương (góc trái ảnh, sinh viên năm cuối) cho biết bản thân cũng như các bạn phải cân bằng được thời gian học ở lớp, ôn tập bài cho những ngày thi nhưng phải hoàn thành tốt công việc tình nguyện ở trung tâm. Ảnh: THANH TUYỀN

Trao đổi để cập nhật thông tin chính xác. Ảnh: THANH TUYỀN

Trang và Kiệt (sinh viên năm thứ 5 của khoa) miệt mài với công việc xác nhận ngày, giờ cách ly, hệ thống lại thời gian cách ly của ca nhiễm. Ảnh: THANH TUYỀN

Chị Văn Thị Ngọc Thịnh, nhân viên của HCDC, đảm nhận vai trò điều phối chính cho hoạt động của các sinh viên. Mỗi ngày chị cùng các sinh viên bắt đầu từ 8 giờ sáng. “Chiều thì tầm 16 giờ 40 là sẽ nghỉ theo quy định nhưng thật sự không có hôm nào nghỉ đúng giờ. Công việc toàn kéo đến 20-21 giờ mới xong” - chị nói. Ảnh: THANH TUYỀN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bình Thuận ra văn bản khẩn phòng, chống COVID-19

Bình Thuận ra văn bản khẩn phòng, chống COVID-19

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tập trung, ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch, xem công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu.
Video: Bản tin dịch COVID-19 tại Việt Nam sáng 21-5

Video: Bản tin dịch COVID-19 tại Việt Nam sáng 21-5

(PLO)- Bản tin dịch COVID-19 tại Việt Nam sáng hôm nay ngày 21-5 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây: Trong ngày 20-5, Việt Nam có 40 ca mắc mới trong nước; 2 ca tử vong do liên quan COVID-19 trong một ngày; TP.HCM tiếp tục ghi nhận 3 ca mắc COVID-19;...