Một bệnh nhân khỏi COVID-19 nhưng vẫn thở máy

Ngày 21-8, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhân nhiễm COVID-19 438 được công bố khỏi bệnh với 5 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế (CS2). Ảnh: NGUYỄN DO

Bệnh nhân số 438 là ĐNT (SN 1964, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Từ ngày 16 đến 20-8, bệnh nhân này có kết quả 5 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tuy được công bố khỏi bệnh nhưng bệnh nhân này vẫn đang tiếp tục điều trị với bệnh nền nặng như: viêm phổi đa đề kháng, suy hô hấp, U ác tính niệu quản đã phẩu thuật, tăng huyết áp. Hiện bệnh nhân vẫn đang thở máy với tiên lượng rất nặng.

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết thêm, hiện nay bệnh viện này đang điều trị cho sáu bệnh nhân, trong đó chỉ còn bệnh nhân thứ 477 Lê Tấn S. còn dương tính SARS-CoV-2.

Trước đó, chiều 18-8, bệnh viện này cũng đã làm thủ tục cho xuất viện đối với bệnh nhân 523 HTH (SN 1957, trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) với 6 lần xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

Tiếp đó, bệnh viện này tiếp tục công bố khỏi bệnh COVID-19 và cho xuất viện năm bệnh nhân (476, 507, 452, 481, 483). Những bệnh nhân này được Bệnh viện Trung ương Huế bàn giao cho bệnh viện ở Đà Nẵng để điều trị bệnh nền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm