Làm bồn rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tặng người dân

Tình hình dịch COVID-19 diễn ra khá phức tạp và khó lường, Đội Công tác xã hội thanh niên TP.HCM đã kêu gọi sự chung tay, hỗ trợ từ cộng đồng, quý mạnh thường quân để xây dựng "10 bồn rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn" tại các trường học, UBND phường/xã.

Bồn rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn đầu tiên được hoàn thành. Ảnh: ĐỘI CC

Hiện nguồn kinh phí thực hiện mỗi công trình khoảng 1 triệu đồng.

Anh Võ Quốc Bình, Đội trưởng Đội Công tác xã hội Thanh niên TP, cho biết: "Đội Công tác xã hội Thanh niên TP muốn chung tay, góp sức đẩy lùi dịch bệnh bằng những việc làm hết sức thiết thực và hiệu quả. Việc tận dụng đồ tái chế là cách có thể tiết kiệm phần nào nguồn kinh phí và thân thiện với môi trường”.

Bồn rửa tay được dán kỹ càng biển chỉ dẫn cách rửa tay sao cho đúng cách. Ảnh: ĐỘI CC

Các nguyên vật liệu để làm bồn rửa tay bao gồm: 10 vỏ bánh xe tải (đã qua sử dụng), 10 thau inox,  ống nước, 10 vòi nước inox, 10 bồn chứa nước (loại 100 lít), keo, ốc vít,... (các vật dụng lắp đặt).

Hiện nay, Đội đang tiến hành vận động và triển khai công trình làm số bồn rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn còn lại để phục vụ cho người dân trong địa bàn thành phố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm