Lá chắn COVID-19 ở sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng 19-3, tại sân bay Tân Sơn Nhất, các chuyến bay đáp xuống thưa hơn cùng thời điểm các năm. Hành khách phần lớn là người Việt Nam, số ít là người nước ngoài. Ảnh: NT

Đây chính là tuyến đầu triển khai các công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã và đang có những diễn biến cực kỳ phức tạp phát sinh từ những người có đi/đến các vùng dịch trên thế giới. Ảnh: NT

100% hành khách đáp xuống sân bay thời điểm sáng 19-3 đều ngay lập tức đưa đi cách ly. Ảnh: NT

Các cán bộ, chiến sĩ làm việc ở tuyến đầu được đánh giá là nơi nguy hiểm nhất vì nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh chiếm tỉ lệ rất cao. Họ được trang bị các đồ bảo hộ và những kiến thức cần thiết trong khi làm nhiệm vụ. Ảnh: NT

Tất cả các hành khách đều phải thực hiện khai báo y tế, hành trình. Theo  Trung tá Đoàn Văn Đắc, Phó Trưởng đồn công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết có không ít trường hợp khách khai gian dối, gây khó cho lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Ảnh: NT

Đại diện lãnh đạo Đồn Công ancửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết ý thức của người dân cực kỳ quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đề nghị mọi người khai báo chân thật, không giấu giếm để hỗ trợ lực lượng chức năng, bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồngẢnh: NT

Tại khu vực kiểm soát, ngoài đội ngũ công an, y tế còn có các hệ thống máy móc hiện đại đo thân nhiệt từng người nhằm xác định những hành khách có nguy cơ cao. Ảnh: NT

Khối lượng công việc khá nhiều khiến các nhân viên kiểm dịch y tế quốc tế làm việc liên tục. Số lượng hành khách xếp hàng cũng tăng lên. Trong lúc đó, nhiều người được hỏi cho rằng việc kiểm soát dịch bệnh ở Việt Nam được thực hiện rất tốt so với những nơi khác, điều này khiến người dân yên tâm, một số người về Việt Nam cũng vì lý do này. Ảnh: NT

Theo thống kê, các hành khách phần lớn là người Việt gồm du học sinh, người lao động, người đi du lịch... trở về nước sau những hậu quả nặng nề do dịch bệnh COVID-19 mang lại. Ảnh: NT

Một thanh niên có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao được tách riêng sau quá trình kiểm tra y tế sáng 19-3. Ảnh: NT

Người này được mặc bộ đồ bảo hộ y tế chuyên dụng và được đưa vào bệnh viện kiểm tra tiếp theo. Ảnh: NT

Theo một cán bộ làm việc ở Đồn công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, có nhiều trường hợp khách khai báo gian dối, thiếu hợp tác. Nếu phát hiện họ sẽ bị tách riêng, có bộ phận dùng các biện pháp nghiệp vụ để xử lý, khai thác thông tin chính xác. Ảnh: NT

Riêng đối với những hành khách có chuyến bay chuyển tiếp, nếu trong ngày có chuyến thì sẽ được bay ngay, còn trong ngày chưa mua được vé, chưa có chuyến bay thì có thể ở lại tại một khu riêng biệt ở sân bay Tân Sơn Nhất để chuyển tiếp chuyến vào hôm sau. Ảnh: NT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm