Kết quả xét nghiệm 950 F1, F2 của thầy giáo nhiễm COVID-19

Sáng 20-8, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tê tỉnh Quảng Nam cho biết, các trường hợp tiếp xúc với BN 991 - thầy giáo nhiễm COVID-19 coi thi tốt nghiệp THPT có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Theo ông Hai, đến sáng nay, 423 trường hợp là F1 và 528 trường hợp F2 đã có kết quả xét nghiệm âm tính. 423 F1 vừa có mẫu xét nghiệm âm tính đã được cách ly tập trung, chủ yếu ở các huyện Phước Sơn, Nông Sơn, Tiên Phước và TP Tam Kỳ.

Dự kiến, trong ngày hôm nay, tất cả các mẫu xét nghiệm liên quan đến BN 991 sẽ có kết quả.

Hiện nay, ngành chức năng các huyện Phước Sơn, Nông Sơn đang tích cực rà soát các trường hợp là F1, F2 để thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Trước đó, bản tin 18 giờ 19-8, Bộ Y tế công bố bốn ca nhiễm mới. Trong đó, Quảng Nam có một ca bệnh là BN 991 (tên NTC, 34 tuổi, ngụ xã Cảm Thanh, TP Hội An) – là giáo viên, từng coi thi tốt nghiệp THPT tại trường THPT Khâm Đức (thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn).

BN 991 là chồng của BN 981. Hai vợ chồng từng đến Bệnh viện Đà Nẵng vào giữa tháng 7.

Liên quan đến BN 991, ngành chức năng đã xác định hơn 1.300 trường hợp tiếp xúc gồm F1 và F2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm