Hơn 200 người về Đà Nẵng từ châu Âu âm tính với COVID-19

Chiều 17-5, BS Tôn Thất Thạnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng, cho hay tất cả công dân từ Đức và Tây Ban Nha nhập cảnh vào Đà Nẵng chiều qua đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Các công dân được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Ảnh: BÙI TOÀN

Như PLO thông tin, chiều 16-5, chuyến bay mang số hiệu VN08 của hãng hàng không Vietnam Airlines đưa hơn 200 người từ Đức và Tây Ban Nha về nước đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Trong số này có 18 người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ, một người vừa được phẫu thuật ghép hậu môn giả. Ngay sau khi hành khách xuống máy bay, lực lượng chức năng đã có mặt đo thân nhiệt, khử trùng hành lý theo quy định.

Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa bệnh nhân vừa phẫu thuật và bốn trường hợp bị sốt đến BV Phổi Đà Nẵng cách ly theo dõi. Những người còn lại được chuyển đi cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng.

Hiện các trường hợp bị sốt đã đỡ sốt, riêng bệnh nhân vừa phẫu thuật thì vẫn còn đau.

Tính đến 13 giờ ngày 17-5, tại Đà Nẵng không ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19. 472 trường hợp đang được theo dõi tại các khu cách ly tập trung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm