Hôm nay 27-5, bác gái bệnh nhân 17 được xuất viện

Ngày 27-5, Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới trung ương sẽ làm thủ tục xuất viện và công bố khỏi bệnh cho nhân bệnh nhân 19 (bác gái bệnh nhân 17) và 4 bệnh nhân khác.

Bệnh nhân này là người có thời gian điều trị COVID-19 lâu nhất tại Việt Nam đến thời điểm nay.

Bệnh nhân 19 có 83 ngày điều trị, từng phải thở ECMO hơn nửa tháng, từng ngưng tim, ngừng tuần hoàn trong 45 phút và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Những bước đi đầu tiên sau hành trình dài điều trị COVID-19 của bệnh nhân 19. Ảnh: BVCC

Với kết quả xét nghiệm 7 lần âm tính, hiện bệnh nhân 19 tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở, tự thở khí phòng, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Được biết chi phí điều trị cho bệnh nhân 19 đến đầu tháng 5, khi bà có thể vẫy tay chào bác sĩ từ buồng bệnh lên đến 1,5 tỉ đồng.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 6 giờ ngày 16-4 đến 6 giờ ngày 27-5 đã 41 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 6 giờ ngày 27-5, Việt Nam có tổng cộng 187 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 9.797 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 55 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 7.535 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 2.150 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm