Đủ 14 ngày, 2.000 người cách ly ở Huế vẫn chưa được về nhà

Ngày 17-4, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đến hôm nay vẫn còn 2.276 người dân, chủ yếu từ Lào về đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. 

Trong số này có 1.913 người đã cách ly tập trung quá 14 ngày nhưng chưa thể trở về nhà vì chưa được xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

Các chiến sĩ, tình nguyện viên chuẩn bị bữa ăn trong khu cách ly tập trung.

Nguyên nhân là do công tác xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại BV Trung ương Huế mặc dù đã tăng công suất từ 350 lên 400-450 mẫu/ngày nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn tỉnh.

Điều này đã dẫn đến việc nhiều trường hợp phải ở lại trung tâm cách ly đến ngày thứ 21, 22 mới được xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trước khi đủ điều kiện trở về nhà.

Trước thực trạng này, Thừa Thiên-Huế đã đề nghị Bộ Y tế giúp địa phương xem xét, đầu tư, tăng cường thêm khả năng đáp ứng công tác xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh.

Được biết đến nay Thừa Thiên-Huế đã trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho 4.205 người, trong đó có 4.086 người từ Lào về.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm